Khám phá những môn thể thao kỳ quặc nhất nước Anh: Gọi giun, cõng vợ

Thục Quyên Đăng lúc: Chủ nhật, 29/11/2020 13:09 (GMT +7)
Bạn đã bao giờ tham gia vào các cuộc thi chăn giun, vác vợ chưa? Đến nước Anh, bạn hoàn toàn có thể thử ngay các bộ môn kỳ quặc đó.
Hashtag #Thể thao #NEWS #Nóng trên MXH

Chơi bóng đá, bóng chuyền, quần vợt... là điều bình thường rồi! Tại Anh, người dân ở đây còn tổ chức nhiều bộ môn hấp dẫn khác nhưng cũng không kém phần kỳ quặc, thậm chí còn đưa vào thi đấu.

Cuộc thi thổi kèn gọi...giun

Không phải gọi rắn, trăn mà là gọi giun! Cuộc thi đặc biệt này diễn ra hàng năm tại South Cheshire, Anh thu hút rất nhiều người tham gia. Theo đó, người chơi phải "thu hút" được càng nhiều giun càng tốt bằng cách làm rung đất hay nhiều kỹ thuật khác nhau như nhảy múa, thổi kèn, đánh trống, nhưng không được phép xới đất lên.

Mục đích ban đầu của cuộc thi này là thu hoạch được nhiều giun làm mồi cho những lần đi câu cá, nhưng dần dần nhiều người xem đó như là một môn thể thao cạnh tranh lành mạnh.
Mục đích ban đầu của cuộc thi này là thu hoạch được nhiều giun làm mồi cho những lần đi câu cá, nhưng dần dần nhiều người xem đó như là một môn thể thao cạnh tranh lành mạnh.

Mục đích ban đầu của cuộc thi này là thu hoạch được nhiều giun làm mồi cho những lần đi câu cá, nhưng dần dần nhiều người xem đó như là một môn thể thao cạnh tranh lành mạnh. Kỷ lục thế giới hiện tại thuộc về Sophie Smith, 10 tuổi, người đã nuôi 567 con sâu khổng lồ trong cuộc thi năm 2009.

Cuộc thi Shin-Kicking

Khác với đấu vật, đây là môn thể thao chiến đấu xuất hiện từ thế kỷ 17, khi đó 2 đối thủ sẽ giữ chặt cổ áo của nhau và thay phiên đá vào ống chân của đối phương. Người chiến thắng là người khiến đối thủ ngã xuống trước. Vì thế cuộc thi này đòi hỏi người chơi phải thật sự nhanh nhẹn và khả năng chịu đựng cao.

Tất cả những người tham gia sẽ mặc áo khoác trắng.
Tất cả những người tham gia sẽ mặc áo khoác trắng.

Tất cả những người tham gia sẽ mặc áo khoác trắng, tượng trưng cho những người chăn cừu theo truyền thống ở Cotswold Olimpicks.

Cuộc thi "vác" vợ

Cuộc thi đòi hỏi những người đàn ông tham gia sẽ phải chạy vượt qua chướng ngại vật trên quãng đường dài khoảng 235,5 mét, trong khi đang mang vác vợ trên vai!

Người thi sẽ phải vượt qua nhiều trở ngại để giành được chiến thắng như qua rừng, cát hoặc lội suối, với khối lượng "người vợ" tối thiểu là 49 kg, trường hợp cân nặng không đủ thì có thể đeo thêm ba lô để đủ điều kiện.

Cuộc thi đòi hỏi những người đàn ông tham gia sẽ phải chạy vượt qua chướng ngại vật trên quãng đường dài khoảng 235,5 mét, trong khi đang mang vác vợ trên vai!
Cuộc thi đòi hỏi những người đàn ông tham gia sẽ phải chạy vượt qua chướng ngại vật trên quãng đường dài khoảng 235,5 mét, trong khi đang mang vác vợ trên vai!

Điều thú vị là cuộc thi này không chỉ dành cho người đã kết hôn, những người độc thân hoàn toàn có thể mượn... vợ của người khác để thi cùng. 

Tổng thống Putin tiết lộ cách giảm cân nhờ chơi thể thao Daiya Seto: "Nam thần bơi lội" ngoại tình là báu vật của thể thao Nhật Bản Bé gái 5 tuổi ở TP.HCM tử vong do học theo trò chơi treo cổ trên YouTube Chú chó 3 tuổi dân tộc Mông giành giải cao nhất cuộc thi Hoa hậu Chó
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp