Covid-19 làm gia tăng kỷ lục tỷ lệ ly hôn tại Mỹ và lời khuyên của luật sư

Thu Trần Đăng lúc: Thứ sáu, 25/12/2020 17:34 (GMT +7)
Luật sư tại Mỹ đang đau đầu khi số vụ ly hôn tăng mạnh trong 1 năm Covid. Họ kêu gọi các cặp đôi nên lập hợp đồng hôn nhân để tự bảo vệ tài sản của mình.

Theo Bloomberg, đại dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn nhiều khía cạnh khác trong đời sống và tình yêu cũng không phải là ngoại lệ.

Theo thống kê, tỷ lệ ly hôn tại nhiều quốc gia gia tăng một cách đột biến sau đại dịch. Trước tình trạng này ly hôn "quá tải" này, các luật sư Mỹ - những người chuyên giải quyết các vụ ly hôn - đã đưa ra nhiều lời khuyên cho những ai có ý định kết hôn để tránh xảy ra tranh chấp sau này.

Cụ thể, Sandra Mendell - luật sư tại Los Angeles (Mỹ) nói rằng ông thường khuyên những khách hàng giàu có của mình là không nên xác định chung sống lâu dài với ai đó nếu không lập hợp đồng hôn nhân. Đối với nhiều người, đây có thể là một câu nói đùa, nhưng việc này hoàn toàn cần thiết, nhất là trong năm nay. 

Được biết, các quy tắc phân chia tài sản vợ chồng ở Mỹ khá phức tạp. Mỗi tiểu bang đều có những quy chế riêng và trong nhiều trường hợp, yếu tố công bằng giữa hai bên sẽ bị bỏ qua, gây ra nhiều bức xúc.

Covid-19 làm gia tăng kỷ lục tỷ lệ ly hôn tại Mỹ và lời khuyên của luật sư - Ảnh 1

Lập thỏa thuận tiền hôn nhân chính là hình thành thỏa thuận tài chính khi hai người về chung sống cùng nhau, cụ thể như quy định rõ ai thanh toán các hóa đơn hoặc các khoản tín dụng, thuế, phân chia tài sản sau khi chết như thế nào.

Ngoài ra, thỏa thuận hậu hôn nhân cũng rất cần thiết. Đây là hợp đồng được hình thành sau khi kết hôn cũng rất cần thiết để trình bày rõ ai là người sở hữu những gì trong hôn nhân.

Theo luật sư Mendell, có thể cái gọi là hợp đồng hôn nhân sẽ khiến hai bên rất khó xử ban đầu nhưng là thứ cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mỗi người khi xảy ra tranh chấp.

Nancy Chemtob - luật sư tại ở Manhattan (New York) từng xử lý vụ ly hôn của nhiều người nổi tiếng - đưa ra lời khuyên một cách rõ ràng rằng nên soạn thảo một một văn bản thỏa thuận sau khi cưới nhau với nội dung nêu rõ rằng mình sở hữu hoàn toàn bao nhiêu phần số tài sản này, phần còn lại là tài sản hình thành sau hôn nhân.

Covid-19 làm gia tăng kỷ lục tỷ lệ ly hôn tại Mỹ và lời khuyên của luật sư - Ảnh 2

Liên quan đến vấn đề trên, nhà lập kế hoạch tài chính Dana Levit của Paragon Financial Advisors ở Newton, bang Massachusetts cho hay người trụ cột chính trong gia đình hoặc người vợ, người chồng không đi làm là những người thường xuyên cảm thấy bị xâm phạm tài chính nhiều nhất khi ly hôn.

Một ví dụ điển hình là trường hợp của Jordin Wiggins (32 tuổi), đến từ Toronto (Canada), gần đây cô đã chia tay với chồng của mình sau 9 năm chung sống.

Theo đó, trong hợp đồng thỏa thuận nói rằng nếu ly dị, họ sẽ rời đi với bất cứ thứ gì mà bản thân họ đã sở hữu trước đó. Vì vậy, cả hai đã chia đôi lợi nhuận tiền bán ngôi nhà và mỗi người đi theo một con đường riêng.

Được biết, lệ phí pháp lý cho vụ ly dị tốn 2.000 USD. Vì Wiggins đã lập thỏa thuận tiền hôn nhân, thời điểm đó cô sở hữu một phòng khám sức khỏe dành cho phụ nữ ở Toronto và sau ly hôn cô vẫn được quyền sở hữu 100% tài sản trên.

Covid-19 làm gia tăng kỷ lục tỷ lệ ly hôn tại Mỹ và lời khuyên của luật sư - Ảnh 3
Nguyên nhân Châu Tấn và Cao Thánh Viễn không chịu công bố ly hôn Trung Quốc: Gia tăng ly hôn vì không thống nhất được con mang họ bố hay mẹ Châu Tấn xác nhận ly hôn sau khi chồng lộ ảnh hôn môi tình trẻ ngọt ngào Âu Hà My rạng rỡ hậu lùm xùm ly hôn diễn viên Trọng Hưng Người mang nhóm máu nào sẽ có nguy cơ ly hôn cao? Park Chae Rim và Cao Tử Kỳ ly hôn sau 6 năm chung sống
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp