Miền Bắc rét kéo dài, Hà Nội có thể hứng rét đậm 11 độ C

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 01/12/2020 10:16 (GMT +7)
Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến toàn Bắc Bộ giảm nhiệt sâu, vùng núi duy trì mức nhiệt 11-14 độ C.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong vài ngày tới Hà Nội có thể hứng rét đậm, nhiệt độ có thể thấp nhất ở mức 13-15 độ C do khối không khí lạnh tăng cường liên tục, đồng thời cũng sẽ tác động lên toàn miền Bắc, làm khu vực này rét kéo dài.

Miền Bắc rét kéo dài, Hà Nội có thể hứng rét đậm trong vài ngày.
Miền Bắc rét kéo dài, Hà Nội có thể hứng rét đậm trong vài ngày.

Cụ thể vào chiều 30/11, cơ quan khí tượng cho biết, bắt đầu từ hôm nay, ngày 1/12, đồng bằng Bắc Bộ có mức nhiệt 14-17 độ C, đây là mức thấp nhất tại khu vực này kể từ đầu Đông năm nay.

Vùng núi tiếp đậm, rét hại với nhiệt độ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, như khu vực Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ tối thấp được dự báo khoảng 8 độ C và cả khu vực chìm trong khối không khí lạnh và khô, độ ẩm thấp.

Bắt đầu từ ngày 3-5/12, do không khí lạnh tăng cường khiến Sa Pa có thể ở mức 6 độ C, rét đậm và rét hại kéo dài suốt 3 ngày.

Còn trong 2 ngày cuối tuần 5-6/12 khu vực Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ có thể hứng đợt rét đậm đầu tiên khoảng 13 độ C.

Các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa sẽ có mưa lớn do sự kết hợp của không khí lạnh với nhiễu động gió đông trên cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo mưa lớn có thể kéo dài đến hết ngày 1/12, đồng thời cảnh báo tình trạng ngập lụt vùng trũng thấp, sạt lở đất có nguy cơ tiếp diễn tại các khu vực trên và bắt đầu từ ngày 2/12, Trung Bộ giảm mưa.

Thời tiết ngày 1/12: Miền Bắc tiếp tục lạnh dưới 20 độ Không khí lạnh tràn xuống, Bắc Bộ đón đợt rét đầu tiên, Sapa lạnh 8 độ Miền Bắc đón đợt rét dưới 20 độ đầu tiên của mùa đông 2020
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp