Miền Trung tiếp tục mưa lớn, biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 04/04/2022 08:50 (GMT +7)
Trong các ngày 4-6/4, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa và phía Đông Tây Nguyên sẽ xuất hiện mưa lớn diện rộng.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới đang có xu hướng lấn về phía tây, đồng thời áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm, trên đất liền, thời tiết Nam Trung Bộ tiếp tục diễn biến xấu.

Cụ thể, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa và phía Đông Tây Nguyên trong các ngày 4-6/4, sẽ xuất hiện mưa lớn diện rộng. Lượng mưa từng khu vực sẽ có sự phân bổ khác nhau. Trong đó, khu vực Thừa Thiên - Huế với lượng mưa phổ biến hai ngày tới là 30-70 mm, khả năng kết thúc mưa trong ngày 5/4. Tương tự, ở Đà Nẵng và Quảng Nam mưa dông kết thúc sớm nhưng với lượng lớn hơn, dao động 70-120 mm, có nơi trên 150 mm.

Miền Trung tiếp tục mưa lớn, biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới - Ảnh Internet
Miền Trung tiếp tục mưa lớn, biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới - Ảnh Internet

>>> Xem thêm: Xuất hiện biến thể mới XE có khả năng lây lan cao hơn tới 43% so với Omicron

Tại Quảng Ngãi và Bình Định, trong hai ngày tới mưa lớn kéo dài với tổng vũ lượng 80-150 mm. Riêng Phú Yên và Khánh Hòa, dự báo mưa có thể duy trì từ gần sáng 4/4 đến hết ngày 6/4 với lượng trung bình trong khoảng từ 100-200 mm, có nơi trên 250 mm/đợt. Ở phía Đông Tây Nguyên, trong ngày 4-5/4 lượng mưa ghi nhận được dự báo đạt mức từ 50-100 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân các tỉnh này cần chủ động phòng tránh vì có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, tại khu vực vùng núi người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và tại các vùng trũng, thấp, ven sông có nguy cơ ngập úng cục bộ.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cũng dẫn thông tin từ các cơ quan dự báo quốc tế (Windy, Ventusky,…), cho biết trên vùng biển phía Nam Biển Đông có khả năng xuất hiện một cơn ATNĐ và hai cơn bão ở phía Đông Philippines có khả năng đi vào Biển Đông khoảng từ ngày 7 đến ngày 8/4.

Ban chỉ đạo đánh giá đây là tình huống bất thường, có thể xuất hiện ATNĐ, bão sớm hơn so với quy luật hàng năm. Do đó, Ban Chỉ đạo đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo của các cơ quan dự báo trong nước và quốc tế về diễn biến của ATNĐ, bão có thể xuất hiện trong thời gian tới để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ATNĐ, bão có thể xảy ra, tránh tâm lý chủ quan.

Miền Trung tiếp tục mưa lớn, biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới - Ảnh 2

Đồng thời các cơ quan chức năng có liên quan cần thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp. Nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản cũng như thường xuyên duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Gió mùa Đông Bắc về, Hà Nội chuyển rét từ đêm 31/3 với nền nhiệt giảm xuống mức 14-17 độ C Cuối tuần đầu tiên của tháng 4 miền Bắc rét như mùa đông, sẽ rét đến bao giờ? Từ chiều tối và đêm 31/3 đến ngày 01/4, miền Bắc có mưa rào và dông, trời chuyển rét
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp