Ra mắt chàng trai robot người Việt biết lẩy Kiều, đọc thơ, giải toán

Mỹ Thu Đăng lúc: Thứ ba, 24/11/2020 10:27 (GMT +7)
Lấy cảm hứng từ robot Sophia, một start-up Việt đã phát triển và cho ra đời robot Trí Nhân sở hữu trí thông minh nhân tạo biết đọc thơ tình.

Mới đây, tại Diễn đàn Giáo dục và Triển lãm học đường 4.0 (EDU 4.0), nhiều người đã cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của một nhân vật hết sức đặc biệt. Đó là một "chàng" robot có tên gọi Trí Nhân.

Theo đó, Trí Nhân là một robot nam có kích thước ngang bằng với một người trưởng thành, được tạo hình bằng phương pháp in 3D. Robot có 5 giác quan và các yếu tố mô phỏng sinh học như tim phổi nhân tạo và chuỗi ADN.

Ra mắt chàng trai robot người Việt biết lẩy Kiều, đọc thơ, giải toán - Ảnh 1

Được biết, đây là kết quả nghiên cứu của một start-up Việt có tên Open Classroom Team. Sau khoảng 1 năm phát triển, nhóm nghiên cứu gồm 5 thành viên đã cho ra đời phiên bản đầu tiên của robot.

Trí Nhân được phát triển dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo nên có khả năng nhận dạng giọng nói, tổng hợp giọng nói để robot có thể nói tiếng người, có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để tìm kiếm thông tin và đưa ra phương án trả lời cho câu hỏi.

Ra mắt chàng trai robot người Việt biết lẩy Kiều, đọc thơ, giải toán - Ảnh 2

Theo nhóm phát triển, ứng dụng chính của Trí Nhân là để phục vụ cho mục đích giáo dục. Bởi robot có thể trả lời, giải đáp các thắc mắc của học sinh và trợ giảng cho giáo viên.

Khả năng giao tiếp tự nhiên với con người là một trong những kỹ năng xã hội quan trọng của Trí Nhân. Tại triển lãm, robot đã giao tiếp với khách thăm quan thông qua việc đặt và trả lời các câu hỏi.

Ra mắt chàng trai robot người Việt biết lẩy Kiều, đọc thơ, giải toán - Ảnh 3

Chia sẻ về Trí Nhân, ông Phạm Thành Nam - chuyên gia trí tuệ nhân tạo, đồng thời là người sáng lập của Open Classroom Team cho biết, ngoài khả năng giao tiếp, robot có thể nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng hình ảnh,...

Trí Nhân ra đời được lấy cảm hứng từ Sophia - công dân robot đầu tiên trên thế giới. Tên gọi Trí Nhân này vừa thể hiện được nguồn gốc "trí tuệ nhân tạo" của robot, lại vừa có nghĩa là "con người có trí tuệ".

Ra mắt chàng trai robot người Việt biết lẩy Kiều, đọc thơ, giải toán - Ảnh 4

Trong tương lai, nhóm phát triển có ý định hợp tác với Google để tích hợp sản phẩm của mình vào trong trợ lý ảo Google Asistant. Lúc đó, người dùng hệ điều hành Android chỉ cần giữ nút Home trên điện thoại để có thể nói chuyện và ra lệnh cho robot.

Ngoài Trí Nhân, Open Classroom Team còn đang phát triển một phiên bản robot nữ với tên gọi Hồng Tâm để phục vụ cho mục đích y tế.

Ra mắt chàng trai robot người Việt biết lẩy Kiều, đọc thơ, giải toán - Ảnh 5
Ra mắt chàng trai robot người Việt biết lẩy Kiều, đọc thơ, giải toán - Ảnh 6
TP.HCM: Bé trai 10 tuổi ngã vẹo cổ suýt chết vì bắt chước trên TikTok Gã đàn ông ngoại quốc vỗ mông phụ nữ trong thang máy bị phạt 200 ngàn đồng Hà Tĩnh: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy cùng lời nhắn 'mẹ xin lỗi con' Thủy Tiên công khai sao kê ngân hàng, lộ số tiền túi bỏ ra gần 4 tỷ đồng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp