Những bí quyết để trẻ sơ sinh không khóc khi đi máy bay

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ năm, 07/01/2021 15:40 (GMT +7)
Việc cho trẻ sơ sinh đi máy bay đang là nỗi bận tâm của nhiều phụ huynh bởi trẻ dễ quấy khóc làm phiền xung quanh và dễ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.
Hashtag #Cách săn vé máy bay giá rẻ #NEWS #Nóng trên MXH

Theo quy định hiện nay của một số hãng bay, trẻ sơ sinh trên 7 ngày tuổi, khỏe mạnh, thì có thể cùng người lớn đi máy bay. Nhưng thực tế theo một số chuyên gia, bố mẹ chỉ cho con đi máy bay khi bé trên 3 tháng tuổi bởi khi đó khả năng miễn dịch của con đã dần hoàn thiện và có thể phòng chống những loại vi khuẩn lạ trong khoang kín của máy bay.

Tuy nhiên, việc cho trẻ sơ sinh đi máy bay vẫn còn là nỗi lo lắng của nhiều bố mẹ bởi trẻ có thể quấy khóc làm phiền đến xung quanh, cũng như trẻ dễ gặp phải những tình trạng co giật, suy hô hấp, sốt cao... nhất là trong những chuyến bay dài. Vậy để con có thể an toàn trong chuyến bay, đồng thời không làm phiền những hành khách khác, bố mẹ có thể tham khảo những cách chăm sóc trẻ sơ sinh dưới đây: 

Việc cho trẻ sơ sinh đi máy bay vẫn còn là nỗi lo lắng của nhiều bố mẹ
Việc cho trẻ sơ sinh đi máy bay vẫn còn là nỗi lo lắng của nhiều bố mẹ

Dự phòng đủ tã cho bé

Trước khi lên máy bay, bố mẹ cần chuẩn bị một lượng "kha khá" tã cho bé để thay thường xuyên trong suốt quá trình bay. Vì trong lúc cất cánh, trẻ dễ bị khó chịu, hầm bí dẫn đến quấy khóc, nhất là khi phải ngồi nhiều giờ trên máy bay, việc thay tã sẽ giúp các bé thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều.

Chuẩn bị trang phục phù hợp cho cả mẹ và bé

Không chỉ lên máy bay mà dù ở bất cứ đâu, bố mẹ cũng nên mang theo nhiều đồ dự phòng khi đi cùng con nhỏ. Vì những lúc đấy không thể tránh khỏi những tình trạng đổ sữa, nước, thức ăn lên người. Những vật dụng đơn giản xách tay cần chuẩn bị như bỉm, quần áo dự phòng, khăn ướt và những thứ khác sẽ giúp bố mẹ chủ động hơn mà cũng không làm ảnh hưởng đến người khác.

Ngoài ra, để dễ dàng di chuyển trên sân bay và tiện bồng bế con, bố mẹ cũng nên lựa chọn bộ trang phục thoải mái như quần jean, giày bệt, kính râm và một cái túi rộng vì sẽ đựng rất nhiều đồ nhỏ lặt vặt vào.

Bố mẹ nên mang theo nhiều đồ dự phòng khi đi cùng con nhỏ lên máy bay.
Bố mẹ nên mang theo nhiều đồ dự phòng khi đi cùng con nhỏ lên máy bay.

Chọn ghế an toàn cho bé

Các hãng hàng không thường cung cấp nôi an toàn miễn phí cho trẻ sơ sinh, nhưng dù thế bố mẹ cần phải đăng ký ít nhất 24 tiếng trước khởi hành. Ngoài ra, các bé dưới 2 tuổi có thể ngồi chung ghế với người giám hộ và được hãng hàng không cung cấp đai an toàn đặc biệt dành cho em bé gắn với đai an toàn của người lớn.

Việc chọn giờ bay cũng rất quan trọng

Để tránh việc trẻ liên tục quấy khóc trong chuyến bay, phụ huynh nên đặt giờ bay vào sáng sớm hay buổi đêm sao cho trùng với cữ ngủ bình thường của trẻ. Có như thế, trẻ sẽ thoải mái ngủ ngon trên máy bay như ở nhà. 

Phụ huynh nên đặt giờ bay vào sáng sớm hay buổi đêm sao cho trùng với cữ ngủ bình thường của trẻ.
Phụ huynh nên đặt giờ bay vào sáng sớm hay buổi đêm sao cho trùng với cữ ngủ bình thường của trẻ.

Để bé ngồi trên xe đẩy

Việc di chuyển qua nhiều giai đoạn trước khi lên máy bay sẽ khiến các mẹ lo lắng và mệt mỏi, nhất là những lúc con buồn ngủ. Vì vậy, thay vì ẳm con trên tay, hãy cho bé ngồi trên xe đẩy, điều đó sẽ giúp bạn tự thực hiện được các thủ tục cần thiết và dễ dàng dỗ trẻ ngủ trên xe đẩy trong thời gian chờ đợi chuyến bay. 

Chuẩn bị đồ chơi yêu thích cho bé

Một quả bóng nhỏ, một cái ti giả, một quyển sách thiếu nhi hay bất kỳ thứ đồ chơi quen thuộc nào của trẻ sẽ là vật cứu tinh cho con bạn khi đi máy bay, nhằm đánh lạc hướng giúp trẻ không quấy khóc và cảm thấy lo sợ.

Hãy đánh lạc hướng trẻ bằng nhiều cách để giúp con không quấy khóc và cảm thấy lo sợ.
Hãy đánh lạc hướng trẻ bằng nhiều cách để giúp con không quấy khóc và cảm thấy lo sợ.

Bông gòn chống ù tai cho trẻ khi đi máy bay

Thay đổi áp suất cabin trong chuyến bay sẽ dễ gây ra hiện tượng đau tai cho cả người lớn lẫn trẻ em. Việc này sẽ khiến các bé lo sợ và khóc toáng lên. 

Những lúc như vậy, trước khi cất cánh, hãy dùng bông gòn nhét vào hốc tai cho trẻ để tránh áp suất làm ảnh hưởng đến đôi tai. Bạn cũng có thể cho con bú mẹ, bú bình hoặc ngậm núm vú giả trong lúc cất cánh và hạ cánh. Nên đánh thức trẻ khi máy bay cất và hạ cánh sẽ làm giảm các quá trình thay đổi áp suất khiến cho trẻ bị ù tai, đau đầu, nôn ói.

Đối với những em bé được phẫu thuật tai hoặc bị nhiễm trùng tai trong 2 tuần, hãy nhờ tư vấn của bác sĩ xem bé có thể đi máy bay hay không.

Phụ huynh phải thực sự bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được mọi vấn đề.
Phụ huynh phải thực sự bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được mọi vấn đề.

Thật sự bình tĩnh

Và điều quan trọng cuối cùng là bạn phải thực sự bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được mọi vấn đề. Luống cuống, khẩn trương, la lối chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn và làm con sợ hãi, la khóc nhiều hơn.

Cách khắc phục lệch múi giờ khi đi máy bay Mất tiền oan vì mua phải vé máy bay trên trang web giả mạo Cặp vợ chồng bị đuổi khỏi máy bay vì con 2 tuổi không chịu đeo khẩu trang Không đeo khẩu trang khi đi máy bay sẽ bị phạt tới 3 triệu đồng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp