Lâm Y Thần tuổi 39: Lấy chồng đại gia, 7 năm đi cầu con không thành

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ sáu, 20/08/2021 10:24 (GMT +7)
Ít ai biết, đằng sau vẻ ngoài tươi tắn, Lâm Y Thần là một phụ nữ có cuộc sống không mấy bằng phẳng.
Hashtag #Sao Hoa ngữ #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Lâm Y Thần sinh năm 1982, cô là nữ diễn viên đình đám của dòng phim thần tượng Đài Loan. Mỹ nhân 8X sở hữu nhan sắc ngọt ngào, ngây thơ, luôn tươi tắn, đáng yêu. Nhưng ít ai biết được, cô gái này lại có cuộc đời đầy những trắc trở.

Lâm Y Thần tuổi 39: Lấy chồng đại gia, 7 năm đi cầu con không thành - Ảnh 1

Được biết, nữ diễn viên sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bố bỏ ra đi khi cô chỉ mới 5 tuổi, để một mình mẹ cô gồng gánh nuôi hai con ăn học. Vì một mình không kiếm đủ tiền lo cho Lâm Y Thần và 2 em, mẹ cô đã đi vay nợ khắp nơi, nợ này chồng nợ khác lên đến 5 triệu TWD (~4 tỷ đồng). Vì quá áp lực, mẹ cô đổ bệnh nặng.

Lâm Y Thần tuổi 39: Lấy chồng đại gia, 7 năm đi cầu con không thành - Ảnh 2

Lúc này, Lâm Y Thần 17 tuổi, cô phải giấu kín nỗi sợ hãi, để đứng ra thay mẹ gánh vác cả gia đình. Giữa thời điểm đang gặp khủng hoảng, hoang mang về cuộc đời, cô tham gia một cuộc thi tuyển nhan sắc và trở thành quán quân. Thời điểm đó, mục tiêu lớn của cô là phải nổi tiếng và chỉ muốn nhận khoản tiền thưởng 30.000 TWD (~25 triệu đồng) để trang trải cuộc sống. Nhưng chính cơ duyên này đã giúp cô gia nhập showbiz.

Lâm Y Thần tuổi 39: Lấy chồng đại gia, 7 năm đi cầu con không thành - Ảnh 3

Sau cuộc thi, Lâm Y Thần làm người mẫu quay MV ca nhạc và quảng cáo để kiếm thêm thu nhập. Tuy thời điểm đó, nữ diễn viên không có kỹ năng diễn xuất, nhưng nhờ khuôn mặt trong trẻo thơ ngây, nhan sắc ngọt ngào mà cô được nhiều nhà sản xuất phim để mắt đến. Bước hân vào diễn xuất, Lâm Y Thần gặp không ít khó khăn, cô bị chê khuôn miệng kém duyên, giọng nói như Tăng Chí Vỹ... Tuy nhiên, cô đều bỏ qua và quyết bám trụ với nghiệp diễn. Đến năm 2003, Lâm Y Thần được đề cử Ảnh hậu trong lễ trao giải Kim Mã 2003.

Lâm Y Thần tuổi 39: Lấy chồng đại gia, 7 năm đi cầu con không thành - Ảnh 4

Giữa lúc sự nghiệp đang phát triển, Lâm Y Thần xuất hiện một khối u. Vậy là cô gái 26 tuổi phải vừa chống chọi với cơn đau, vừa lo lắng cho tương lai của mẹ và 2 em. Vì lo lắng sẽ bị bệnh tật đánh gục, cô quyết định lập di chúc. Nhưng nhờ các bác sĩ và nghị lực của Lâm Y Thần, cô đã thoát khỏi cửa tử. Từ đây, nữ diễn viên trở nên mạnh mẽ hơn, dám đương đầu với thử thách, hoàn thành tốt những vai diễn khó nhằn, sự nghiệp cũng thành công rực rỡ.

Lâm Y Thần tuổi 39: Lấy chồng đại gia, 7 năm đi cầu con không thành - Ảnh 5

Đến tháng 12/2014, Lâm Y Thần kết hôn cùng doanh nhân Lâm Vu Siêu. Cả hai vốn là bạn thân, quen biết nhau từ rất lâu trước khi chính thức nên duyên vợ chồng. Lúc này, ai cũng chúc mừng và ngưỡng mộ hạnh phúc của cô. Thế nhưng, số phận lại một lần nữa "trêu ngươi" Lâm Y Thần, khi sau 7 năm kết hôn và nhiều nỗ lực, cô vẫn chưa thể làm mẹ.

Lâm Y Thần tuổi 39: Lấy chồng đại gia, 7 năm đi cầu con không thành - Ảnh 6

Cũng vì vậy mà nữ diễn viên chịu rất nhiều áp lực, từ chính bản thân, nhà chồng. Được biết, cô đã làm đủ mọi cách, kể cả đi thụ tinh nhân tạo vẫn không thành. Lâm Y Thần từng xót xa chia sẻ với truyền thông: "Cái gì thử được thì tôi cũng đã thử hết rồi. Bất cứ phương pháp nào mọi người nghĩ đến tôi đều đã thử hết".

Lâm Y Thần tuổi 39: Lấy chồng đại gia, 7 năm đi cầu con không thành - Ảnh 7

Để có được cuộc sống như hiện tại, Lâm Y Thần đã cố gắng rất nhiều, fan đều cho rằng cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc, được bảo bọc và có được cuộc hôn nhân bình an.

Park Yoochun bị công ty kiện vì tự ý ký hợp đồng riêng, lén dùng thẻ công Hoa hậu Kỳ Duyên bị "cà khịa" can thiệp dao kéo khi khoe dậy thì thành công Hoàng tử William tiết lộ cách bà xã Kate giải tỏa căng thẳng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp