Ở nhà cả ngày làm việc qua Zoom thì có cần bôi kem chống nắng?

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Thứ tư, 12/05/2021 15:25 (GMT +7)
Liệu bôi kem chống nắng có cần thiết không khi cả ngày bạn chỉ ở nhà và làm việc qua Zoom?
Hashtag #Bảo bối chống nắng cho ngày hè năng động #BEAUTORY #Thời trang

Dù muốn hay không, rất nhiều công ty đã chuyển đổi mô hình làm việc truyền thống sang mô hình làm việc online thông qua những ứng dụng kết nối như Zoom, Skype, Google Meet,... Vậy nếu ở nhà cả ngày như vậy, mưa không đến mặt nắng không đến đầu thì bạn có cần phải bôi kem chống nắng không?

Ở nhà có nên bôi kem chống nắng không? 

Ngay từ cái tên "kem chống nắng" đã khiến nhiều người nghĩ rằng chỉ khi ra ngoài và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì mới cần bôi kem chống nắng. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. 

Dù ngồi trong nhà, tia UV vẫn có thể xuyên qua cửa sổ kính và tàn phá làn da của bạn.  

Cửa kính cũng khó lòng có thể cản được 100% tia UV từ ánh sáng mặt trời
Cửa kính cũng khó lòng có thể cản được 100% tia UV từ ánh sáng mặt trời

Tỷ lệ tia UV đi qua cửa kính phụ thuộc rất nhiều vào loại thủy tinh và chất phủ trên kính. Ví dụ: Đối với loại kính trong suốt 75% tia UVA có thể đi xuyên qua, kính phản quang sẽ giảm thiểu mức độ tia UVA đi quả xuống còn 25-50%. Kể cả loại kính tốt nhất trên thị trường hiện nay cũng không thể ngăn cản 100% tia UV xuyên qua.

Ngoài ra, ánh sáng xanh từ những thiết bị điện tử, ánh đèn cũng có tác động mạnh không thua gì ánh sáng mặt trời.  

Bóng đèn, màn hình máy tính cũng phát ra tia UV không thua gì ánh sáng mặt trời
Bóng đèn, màn hình máy tính cũng phát ra tia UV không thua gì ánh sáng mặt trời

Những loại đèn nhưng đèn huỳnh quang, màn hình máy tính, điện thoại, đèn tia cực tím, bóng đèn halogen cũng phát ra tia UV tương tự mặt trời. Da tiếp xúc với những loại ánh sáng này có thể mắc những vấn đề như ban đỏ, ung thư da, khô da sắc tố, sạm đen và mụn....

Vậy có thể thấy rằng, dù ở nhà thì làn da của bạn vẫn có thể bị tàn phá nghiêm trọng. Chính vì vậy, bạn nên bôi kem chống nắng dù không đi ra ngoài và dặm lại sau khoảng 2 giờ đồng hồ.

Dù ở nhà những bạn cũng nên bôi kem chống nắng và dặm lại sau đó khoảng 2 giờ đồng hồ
Dù ở nhà những bạn cũng nên bôi kem chống nắng và dặm lại sau đó khoảng 2 giờ đồng hồ

Như vậy, có thể khẳng định, bạn vẫn cần bôi kem chống nắng dù chỉ quanh quẩn ở nhà học và làm với phần mềm Zoom.

Top 5 kem chống nắng nâng tông da trắng hồng tự nhiên Kem chống nắng Klairs đã chính thức bị thu hồi do không minh bạch về chỉ số SPF Cách bôi kem chống nắng lần 2 để mang lại hiệu quả tối ưu
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp