Nếu Hà Tăng - Louis Nguyễn kết hôn ở Philippines, họ sẽ không thể ly hôn

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ sáu, 20/11/2020 15:20 (GMT +7)
Lý do cho câu chuyện trên là: Philippines là quốc gia duy nhất trên thế giới không có luật ly hôn, nói cách khác là không cho phép các cặp vợ chồng ly hôn.
Hashtag #Tăng Thanh Hà #NEWS #Nóng trên MXH

Tình trạng ly hôn đang có xu hướng ngày càng tăng trên toàn cầu. Tính riêng năm 2016 đã có đến hơn 800.000 cuộc ly hôn tại Mỹ. Nhưng với người dân ở Philippines, hành động tưởng như bình thường này lại bị cấm tuyệt đối. Hiến pháp Philippines (Điều 15, triệt 2) quy định rằng: “Hôn nhân là một thể chế xã hội bất khả xâm phạm, là nền tảng của gia đình và phải được Nhà nước bảo vệ”.

Có thể bạn chưa biết, Philippines là quốc gia duy nhất trên thế giới ngoài Vatican cấm ly hôn.
Có thể bạn chưa biết, Philippines là quốc gia duy nhất trên thế giới ngoài Vatican cấm ly hôn.

Được biết ly hôn từng được xem là hợp pháp tại Philippines trong thời bị xâm chiếm bởi Mỹ và Nhật. Tuy nhiên sau đó, đất nước bắt đầu cấm ly hôn khi chính quyền Manila ban hành Luật dân sự năm 1949.

Luật lệ cấm ly hôn liên quan đến niềm tin tôn giáo của đất nước này. Tại Philippines, có đến 83% người theo đạo Thiên Chúa, bên cạnh còn có Hồi giáo (chiếm 5%) và các tôn giáo khác. Dễ thấy phần lớn người dân Philippines đều theo đạo Thiên Chúa, họ đều là những dân lành sùng đạo. Mà theo quan điểm giáo lý hôn nhân của Thiên Chúa thì hôn nhân là vĩnh cửu, không chấp nhận việc ly hôn giữa vợ và chồng. Người dân ở đây cũng rằng đức tin dẫn lối cho những quyết định về đạo đức. Ngay trong luật pháp nước này cũng tồn tại quy định trên.

Phần lớn người dân Philippines đều theo đạo Công Giáo, họ đều là những dân lành sùng đạo.
Phần lớn người dân Philippines đều theo đạo Công Giáo, họ đều là những dân lành sùng đạo.

Theo linh mục Jerome Secillano của Hội đồng Giám mục Thiên Chúa Philippines, giáo hội luôn ủng hộ hôn nhân truyền thống, bất cứ cuộc hôn nhân nào giữa một người đàn ông và một người phụ nữ đều là cam kết trọn đời. Mục đích của Giáo hội là muốn bảo vệ các gia đình Philippines. 

Chính vì đất nước chủ yếu theo Thiên Chúa, kết hợp với tính bảo thủ của nhiều chính trị gia dẫn tới việc bất cứ thay đổi luật pháp nào liên quan đến lĩnh vực hôn nhân cũng phải đối mặt với sự phản đối dữ dội.

Bất cứ thay đổi luật pháp nào liên quan đến lĩnh vực hôn nhân cũng phải đối mặt với sự phản đối dữ dội.
Bất cứ thay đổi luật pháp nào liên quan đến lĩnh vực hôn nhân cũng phải đối mặt với sự phản đối dữ dội.

Năm 2018, một dự luật mới đã trình lên Quốc hội Philippines mở ra hi vọng cho hàng ngàn cặp vợ chồng bị "mắc kẹt" trong cuộc hôn nhân tuyệt vọng hoặc chịu cảnh lạm dụng, bạo lực gia đình trọn đời tại quốc gia này.

Hạ viện Philippines thông qua dự luật bắt đầu xem xét lại việc hợp pháp hóa ly hôn. Tuy nhiên hiện dự luật sẽ tiếp tục phải được Thượng viện thông qua mới có thể chính thức có hiệu lực.

Trong khi Hạ viện cho rằng, các căn cứ để xét ly hôn là khi trong hoàn cảnh phải chịu đựng bạo lực gia đình, cặp vợ chồng có vấn đề không thể hòa giải, âm mưu ép vợ hoặc chồng hoạt động mại dâm. Thượng nghị viện cũng đề xuất những lý do cho phép ly hôn: bạo lực, lạm dụng thô bạo, ma túy, nghiện rượu, cờ bạc, đồng tính luyến ái và ngoại tình... Đặc biệt, dự luật sẽ giúp quá trình ly hôn diễn ra nhanh hơn và ít tốn kém hơn so với mức hiện nay. 

Tuy nhiên, dự luật vẫn vấp phải nhiều những phản đối. Một trong số đó, thượng nghị sĩ Sherwin Gatchalian nói: "Ly hôn sẽ làm đánh mất ý nghĩa thực sự của kết hôn. Tôi tin vào những biện pháp giúp gia đình trở nên gắn bó thay vì phá bỏ mối quan hệ này".

Hiện tại những cặp vợ chồng Philippines không chịu được địa ngục hôn nhân chỉ có cách duy nhất là ly thân, không chung sống chứ không thể chấm dứt quan hệ hôn nhân trên giấy tờ do Luật Ly hôn vẫn chưa có ở đất nước này.

Nghi vấn người đàn ông mang bầu đầu tiên tại Việt Nam đã ly hôn Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện già nua, kém sắc sau nghi vấn ly hôn Nữ doanh nhân thành đạt đang muốn ly hôn chồng thứ 10 vì không ưng ý Nhiều phụ nữ Nhật nộp đơn ly hôn với người chồng quá cố Bắt băng đảng ép người phụ nữ 60 tuổi trả nợ thay chồng cũ đã ly hôn 22 năm Siu Black: Ly hôn vẫn sống cùng nhà với chồng cũ
Copy URL
Tăng Thanh Hà
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp