Tết mà phải ở nhà thì làm gì cho mới, cho vui?

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 25/01/2022 16:22 (GMT +7)
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày Tết mọi người nên hạn chế ra khỏi nhà. Vậy nên làm gì ở nhà ngày Tết để đỡ nhàm chán và vô vị?

Nếu ngày Tết vì dịch Covid-19 mà bạn không thể ra ngoài để tránh nhiễm bệnh cũng như đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như gia đình. Thì nhân dịp này bạn nên thử một trong số những hoạt động sau, hoặc tất cả, để ngày Tết nhiều niềm vui và ý nghĩa hơn.

1. Ở với gia đình

Ngày Lễ Tết bạn hãy bên cạnh những người thân yêu của mình. Nhất là trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thay vì ra ngoài bạn có thể sum vầy bên cha mẹ, anh chị em để chia sẻ về những điều đã trải qua trong 1 năm qua cũng như những dự định sắp tới để mọi người cùng hiểu thêm về bạn. 

Bởi cuộc sống có thể qua đi, nhưng tình thương và gia đình thì mãi còn. Do đó nếu không ra ngoài trong những ngày Tết, chỉ cần bên người thân để cùng sẻ chia, tâm sự, hàn huyên bạn sẽ vẫn thấy vui và không thấy nhàm chán bao giờ!

Tết mà phải ở nhà thì làm gì cho mới, cho vui? - Ảnh 1

>>> Xem thêm: 2022 là năm con gì?

2. Nấu cơm cho cả nhà

Cả năm qua bạn luôn bận rộn vì cơm áo gạo tiền, hoặc có thể vì dịch bệnh mà bạn không thể về thăm gia đình. Do đó, dịp Tết này hãy xem đó là cơ hội để gia đình, hội nhóm, tập thể nào đó tụ tập với nhau,... Và bạn nếu có thể hãy thử vào bếp làm những món ăn đơn sơ nhưng chứa đầy tình cảm và tấm lòng của bạn. Nếu không thạo việc bếp núc, không phải là đầu bếp chính, nhưng bạn có thể làm phụ nấu bếp để cùng tham gia vào hoạt động nấu ăn cho cả nhà, người thân, gia đình và bạn bè của mình.

Khi những người thân yêu, những người bạn của bạn ăn những món do bạn nấu hoặc cùng bạn chế biến 1 bữa ăn ấm cúng. Chắc chắn họ sẽ vô cùng vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bởi cái cảm giác được người thân nấu cho ăn với tất cả tâm tình, tình yêu dành trọn trong đó thì chính là món quà vô cùng ý nghĩa mà bạn đang dành tặng họ.

Tết mà phải ở nhà thì làm gì cho mới, cho vui? - Ảnh 2

3. Đọc sách – trau dồi kiến thức

Nếu ngày Tết không thể ra ngoài nhưng là người không thích nấu ăn, cũng không đam mê trò chuyện… còn có một lựa chọn nữa mà bạn có thể lưu tâm trong khoảng thời gian rảnh này đó chính là đọc sách. Theo đó, bạn có thể tìm mua những cuốn sách hay, hữu ích về và đọc, ngẫm nghĩ trong dịp nghỉ lễ này.

Bởi sách chính là một người bạn thân thiết đồng thời cũng là tài sản vô giá của con người. Đọc sách không chỉ giúp bạn thư giãn, mà còn học hỏi thêm nhiều điều để trang bị thêm kiến thức thú vị trong việc học tập cũng như cuộc sống và tiền đề để phát triển của bản thân. 

Tết mà phải ở nhà thì làm gì cho mới, cho vui? - Ảnh 3

Nhất là những lúc mệt mỏi đọc sách sẽ làm các bạn có thêm những động lực và tìm thấy nhiều điều tốt đẹp của tương lai phía trước. Nhờ có sách bạn sẽ ngày càng trưởng thành hơn, nhiều cơ hội thành công hơn. Do đó nếu chưa biết nên làm gì trong những ngày Tết thì bạn hãy đọc sách.

4. Xem chương trình giải trí với những người thương

Ngày Tết bạn có thể đi xem phim ở rạp hoặc ngồi bên gia đình để cùng nhau xem những bộ phim hay và ý nghĩa. Thậm chí đó chỉ là những clip hài hay các show ca nhạc, hoặc chương trình giải trí nào đó, sẽ giúp bạn thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, thấy được thư giãn hơn bao giờ hết. Cùng nhau xem những chương trình giải trí ấy, còn là cơ hội để mọi người ngồi lại bên nhau cùng vui cười với nhau và gia tăng thêm tình cảm gắn bó.

Tết Nhâm Dần 2022: 12 con giáp mặc màu gì sẽ rước may mắn, đón tài lộc? Khi lau dọn bàn thờ đừng làm 'lung lay' 1 vật kẻo tán lộc, kém may mắn cả năm Tài lộc của 12 con giáp cận Tết: Thân cẩn thận tiền đổ sông đổ bể, Hợi có cái Tết ấm no
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp