Than thở vì U33 vẫn được mời đi bê tráp, dân mạng an ủi nam thanh niên bằng những câu 'đọc mà phì cười'

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 19/01/2021 14:50 (GMT +7)
Trong khi bạn bè có nơi có chốn thì chàng trai 33 tuổi đau khổ vì vẫn là "trai tân".

Mới đây, chia sẻ của nam thanh niên tên T.T trên 1 diễn đàn đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Theo đó anh chàng 33 tuổi này cho biết, bản thân cảm thấy có một nỗi đau 'không hề nhẹ' khi giờ đã quá già mà vẫn được mời đi bê tráp. Cùng với đó, thanh niên này còn đăng tải thêm tấm ảnh bao lì xì được nhận khi đi bê tráp để minh họa sinh động thêm về trải nghiệm của mình.

Than thở vì U33 vẫn được mời đi bê tráp, dân mạng an ủi nam thanh niên bằng những câu 'đọc mà phì cười'.
Than thở vì U33 vẫn được mời đi bê tráp, dân mạng an ủi nam thanh niên bằng những câu 'đọc mà phì cười'.
Than thở vì U33 vẫn được mời đi bê tráp, dân mạng an ủi nam thanh niên bằng những câu 'đọc mà phì cười'
Than thở vì U33 vẫn được mời đi bê tráp, dân mạng an ủi nam thanh niên bằng những câu 'đọc mà phì cười'

Sau khi chia sẻ này được đăng tải đã nhanh chóng thu hút 7500 lượt thích cùng 634 bình luận từ cư dân mạng. Trong đó nhiều cư dân mạng đã đưa ra lời an ủi vô cùng chân thành rằng, chuyện tình cảm, hôn nhân đều là do duyên số, có cưỡng cầu cũng không có tác dụng gì.

Vì vậy đừng vì áp lực từ gia đình hay họ hàng bạn bè mà yêu bừa, cưới vội bởi như thế hôn nhân sẽ khó mà hạnh phúc. Và cũng có người khuyên thanh niên này nên thuận theo duyên số, khi nào tìm thấy được người phù hợp, cảm thấy tình yêu đủ lớn thì hãy tính tới chuyện hôn nhân.

Thậm chí có không ít cư dân mạng lại an ủi chàng trai 33 tuổi này bằng những lời lẽ mà ai đọc cũng phì cười: 

Người dùng Thu Hằng viết: "Dăm ba cái phong bao này chưa thấm đâu so với nỗi cô đơn thớt phải chịu đâu".

Henry Nguyễn cũng an ủi nam thanh niên: "Đen thôi người anh em, hãy ráng lên 7 năm nữa cho tròn ế 40 cái xuân xanh luôn rồi cố lên".

"U50 mà vẫn chưa lấy vợ thì hãy yên tâm rằng vẫn bê tráp tốt bác nhé", người dùng Tuyết Anh bình luận.

"Mình đây bê cháp 15 lần rồi. Nhưng do duyên âm theo không cắt được. Tháng sau mình định đi cắt duyên âm tiếp. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn", người dùng Bin Nguyễn viết.

Với người Việt, bê tráp là một phong tục truyền thống trong đám cưới từ xưa đến nay được diễn ra trong ngày ăn hỏi và được biết đến với tên gọi khác là bưng quả hoặc bưng lễ. Đồng thời bê tráp được xem là một nghi thức vô cùng quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong lễ cưới của cô dâu, chú rể.

Theo phong tục truyền thống thì đội hình bê tráp sẽ gồm có đội bê tráp nam của nhà trai cùng với đội bê tráp nữ của nhà gái. Trong đó, đội bê tráp của nhà trai sẽ trao tráp ăn hỏi cho đội bê tráp của nhà gái với ý nghĩa trao duyên và cầu chúc phúc cho đôi uyên ương nên vợ thành chồng và cầu mong họ cùng chung sống thuận hòa trăm năm hạnh phúc. Những người được chọn bê tráp là nam thanh nữ tú chưa từng kết hôn.

Nam thanh niên cầu hôn bạn trai ngay trong phòng tiêm vaccine Covid-19 TP.HCM: Thanh niên 31 tuổi bị giang mai ở tai Đi vệ sinh quên xả nước, chồng bị vợ là cô giáo mầm non "uốn nắn" theo kiểu độc lạ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp