Canada: Đôi vợ chồng đại gia đã giả nghèo để được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 27/01/2021 09:10 (GMT +7)
Vợ chồng CEO người Canada bị buộc tội giả danh nhân viên nhà nghỉ ở vùng hẻo lánh để được ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19.

The Guardian đưa tin, ngày 19/1, cặp vợ chồng giàu có Rodney Baker 55 tuổi và vợ là diễn viên Ekaterina (32 tuổi) ở Vancouver đã bị cáo buộc thuê máy bay riêng tới vùng hẻo lánh của Canada, giả nghèo để được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19.

Cụ thể, cặp đôi này đã thuê máy bay riêng để di chuyển từ Whitehorse, tới thành phố thuộc vùng lãnh thổ Yukon, nằm gần biên giới với Alaska (Mỹ) để được tiêm vaccin.

Theo đó, Yukon nằm trong diện ưu tiên tiêm vaccine vì dân cư ở đây đa phần là người lớn tuổi, điều kiện tiếp cận hệ thống y tế khó khăn.

Cặp vợ chồng doanh nhân giàu có đóng giả làm nhân viên nhà nghỉ để được ưu tiên tiêm vaccine. Ảnh: NY Post.
Cặp vợ chồng doanh nhân giàu có đóng giả làm nhân viên nhà nghỉ để được ưu tiên tiêm vaccine. Ảnh: NY Post.

Được biết, tại địa điểm tiêm vaccine lưu động, cặp vợ chồng này đã tự xưng mình là nhân viên làm việc cho một nhà nghỉ địa phương để được tiêm và sau đó cả hai đã nhanh chóng quay về Whitehorse bằng máy bay.

Nhưng một nhân viên y tế đã nghi ngờ thân phận của cặp đôi này nên tiến hành xác nhận lại thông tin với nhà nghỉ và phát hiện sự dối trá của vợ chồng đại gia này nên đã báo cáo chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, các viên chức điều tra đã lần theo manh mối và khi cả hai chuẩn bị bay về Vancouver thì bị tạm giữ đồng thời bị cáo buộc hai tội danh, bao gồm không tuân thủ quy định tự cách ly và các chỉ dẫn đi lại tại Yukon.

Theo đó, tại địa phương sở tại thì mức phạt tối đa với mỗi người cho tội vi phạm các nguyên tắc phòng dịch là 1.150 USD/người và có thể bị phạt tù 6 tháng hoặc cả hai.

Nói về cặp vợ chồng đại gia này, John Streicker, người đứng đầu cơ quan dịch vụ cộng đồng của Yukon, cho hay: "Những gì họ làm đặt người dân thành phố và nhóm người thiểu số ở Beaver Creek vào nguy cơ rủi ro. Tôi khá tức giận về toàn bộ sự việc".

Bên cạnh đó, vị cảnh sát trưởng ở địa phương Angela Demit cũng bày tỏ rằng, ông vô cùng lo ngại về hành động của những cá nhân ích kỷ. Theo ông, hình phạt này vẫn còn quá khoan dung vì hành động của đôi vợ chồng nói trên có thể gây chết người cũng như lây lan bệnh trong cộng đồng.

Được biết, sau vụ việc Rodney Baker đã từ chức CEO vào ngày 24/1. 

Theo đó, lãnh thổ Yukon có số ca mắc bệnh trên đầu người ít hơn so với các vùng khác tại Canada vì mật độ dân số thưa thớt và các biện pháp y tế công cộng nghiêm ngặt. Chính vì nguyên nhân này nên nhiều người Canada đã tìm cách trốn đến đây.

Tỷ phú Bill Gates tiêm vaccine Coivd-19 Uống nước tía tô trước khi tiêm vaccine có nên hay không? Giới nhà giàu chi tiền thuê máy bay riêng đến Mỹ để được tiêm vaccine Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp