Tiếp tục triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Trà Leng

Thu Trần Đăng lúc: Chủ nhật, 08/11/2020 16:59 (GMT +7)
Sáng 8/11, các lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở Trà Leng sau 3 ngày tạm dừng để phòng, chống bão số 10.

Sáng nay (8/11), ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết, hiện công tác tìm kiếm 13 nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt núi tại thôn 1 xã Trà Leng sẽ được tiếp tục triển khai. 3 ngày trước, hoạt động này phải tạm dừng để do mưa lớn, lũ quét vì bão số 10.

Theo thông tin từ ông Mẫn, lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích gồm: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn công binh 270 (Quân khu 5), Công an và Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My và lực lượng cán bộ xã Trà Leng.

Tiếp tục triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Trà Leng - Ảnh 1

Để việc tìm kiếm hiệu quả hơn, sớm đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ, các lực lượng sẽ chia làm 2 mũi tổ chức tìm kiếm trên sông Leng và lòng hồ thủy điện sông Tranh 2. Tuy sẽ có nhiều khó khăn khi lòng hồ tràn ngập vỏ cây, rác sau trận mưa lũ nhưng với quyết tâm tìm được nạn nhân mất tích, lực lượng chức năng sẽ hoạt động hết công suất.

Như đã thông đưa tin, ngày 28/10, một vụ sạt lở núi tại thôn 1, xã Trà Leng đã vùi lấp hơn chục ngôi nhà cùng 53 người. Trong đó, 33 người may mắn thoát chết, 9 thi thể đã được tìm thấy. Hiện vẫn còn 13 người đang còn mất tích.

Trước đó, từ ngày 5/11, vì bão số 10 nên công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở Trà Leng phải tạm dừng để đảm bảo an toàn cho các lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Quảng Nam: Một ngôi làng nữa ở Trà Leng bị cuốn trôi do lũ quét kinh hoàng Sau vụ sạt lở Trà Leng, Quảng Nam lại đối mặt với ngập lụt và sạt lở Người chồng bật khóc ở Trà Leng nói vợ con quan trọng nhất thế giới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp