Tiểu hành tinh to bằng 4 lần tòa nhà Empire State đang lao về phía Trái Đất

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 25/05/2022 08:49 (GMT +7)
Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái đất cho biết, tiểu hành tinh khổng lồ có kích thước gấp 4 lần Tòa nhà Empire State ở Mỹ vào 27/5 sẽ tiến gần trái đất.

Tiểu hành tinh này có tên 1989 JA (7335) đang hướng về Trái Đất, cách khoảng 4 triệu km, gần 10 lần khoảng cách trung bình giữa Trái Đất và Mặt trăng. 1989 JA có kích thước khổng lồ với đường kính 1,8 km, di chuyển với vận tốc 76.000 km/h, nhanh hơn 20 lần so với viên đạn đang tăng tốc.

NASA đã phân loại nó vào loại "có khả năng nguy hiểm", có nghĩa là nó có thể gây ra thiệt hại to lớn cho hành tinh của chúng ta nếu quỹ đạo của nó luôn thay đổi và có xảy ra va chạm với Trái đất.

Mô phỏng tiểu hành tinh 7335
Mô phỏng tiểu hành tinh 7335

>>> Xem thêm: Mô phỏng tiểu hành tinh 7335

Theo ước tính, tiểu hành tinh này có kích thước gấp 4 lần toà nhà Empire State ở New York, Mỹ. Tòa nhà này có 102 tầng với tổng chiều cao là 381 mét, và nếu tính cả ăng-ten nó cao 442 mét. Tòa nhà được thiết kế bởi Shreve, Lamb and Harmon. Empire State được khởi công xây dựng vào 1/1930 và tháng 5/1931 đã hoàn thành, là tòa nhà cao nhất thế giới cho đến năm 1972.

Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA tính toán tiểu hành tinh này sẽ vượt qua Trái Đất một cách an toàn, sẽ không bay gần hành tinh cho đến tháng 6/2055, tức 70 lần khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt trăng.

Được biết, tiểu hành tinh nay là một trong gần 29.000 vật thể gần Trái Đất mà NASA theo dõi mỗi năm. Cơ quan này theo dõi bất kỳ vật thể nào đi qua trong khoảng 48 triệu km quỹ đạo Trái Đất trong đó các đối tượng này hầu hết đều cực kỳ nhỏ, riêng tiểu hành tinh 1989 JA lớn hơn khoảng 99% đối tượng mà NASA theo dõi.

Với những tiểu hành tinh như vậy, NASA luôn theo dõi hết sức chặt chẽ và gần đây cơ quan này đã khởi động một sứ mệnh để kiểm tra xem liệu có thể làm chệch hướng các tiểu hành tinh gây nguy hiểm khỏi hành trình va chạm với Trái Đất hay không.

Tiểu hành tinh to bằng 4 lần tòa nhà Empire State đang lao về phía Trái Đất - Ảnh 2

Trước đó NASA đã làm chệch hướng tiểu hành tinh Dimorphos để nó không va chạm trực diện với Trái đất vào năm 2021. NASA đã phóng một tàu vũ trụ có tên là Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép (DART). Dimorphos với kích thước khoảng 160 mét, cách trái đất khoảng 11 triệu km, đang di chuyển với tốc độ 23.758 km/h.

Bỉ cách ly người mắc đậu mùa khỉ trong 21 ngày sau khi ghi nhận 4 ca nhiễm Đi đón dâu muộn 5 tiếng vì mải tiệc tùng, tới nơi cô dâu đã thành "vợ người ta" Từ 15h ngày 23/5, giá xăng lập kỷ lục mới, RON 95 lên tới 30.650 đồng/ lit
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp