TP.HCM: Cứu khó cho bà con vùng lũ nhờ áo phao 0 đồng của 3 học sinh lớp 5

IG Đăng lúc: Thứ ba, 20/10/2020 16:08 (GMT +7)
Áo phao 0 đồng của 3 học sinh lớp 5 ở Cần Giờ, TP.HCM được ứng dụng vào mùa mưa lũ, triều cường.

Ý tưởng áo phao từ chai nhựa của 3 học sinh Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Ngọc Nhung và Võ Thị Ngọc Lan (lớp 5, Trường Tiểu học Bình Mỹ, ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ) thực hiện trong cuộc thi “Sáng kiến cộng đồng năm 2017” do Thành Đoàn TP.HCM. Mùa mưa lũ năm nay, phát minh này của 3 em đã được nhiều người dân vùng lũ ứng dụng vào thực tế để ứng phó với tình trạng lụt lội nhiều nơi.

Áo phao làm từ chai nhựa của 3 học sinh lớp 5.
Áo phao làm từ chai nhựa của 3 học sinh lớp 5.

Những chiếc áo phao làm từ chai nhựa không chỉ dễ chế tạo mà còn rất tiết kiệm, chỉ tốn công và ít tiền keo nến, dây đai. Khả năng bảo vệ an toàn của áo phao làm từ chai nhựa hiệu quả gần tương đương với áo phao thông thường.

Tác dụng hiệu quả khi xuống nước, giữ cơ thể không bị chìm.
Tác dụng hiệu quả khi xuống nước, giữ cơ thể không bị chìm.

Bên cạnh đó, áo phao tự chế bằng chai nhựa có thể tái sử dụng, có độ bền cao, gia đình nào cũng có thể chuẩn bị từ trước mùa lũ mà không cần nguồn kinh phí tài trợ từ xã hội.

Hiện ba em học sinh chủ nhân của ý tưởng áo phao chai nhựa đã học lớp 8.

 

Tử vi ngày 20/10 của 12 con giáp: Sửu công việc không suôn sẻ Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão hướng vào miền Trung Không kiểm soát được việc thủy điện vừa và nhỏ xả lũ trộm Hà Tĩnh: Lên phương án phá tràn hồ Kẻ Gỗ nhằm đảm bảo an toàn công trình
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp