TP.HCM: Hơn 50.000 sinh viên và 2.000 học sinh tiểu học nghỉ học vì dịch Covid-19

Thu Trần Đăng lúc: Thứ tư, 02/12/2020 10:46 (GMT +7)
Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, sinh viên, Ban lãnh đạo các trường đại học, tiểu học này đã có quyết định cho học sinh nghỉ học.
Hashtag #BN1342 #NEWS #Nóng trên MXH

Sau trường Đại học Tôn Đức Thắng, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã thông báo cho hơn 30.000 sinh viên toàn trường nghỉ học từ 2/12 đến 6/12. Thời gian đi học trở lại tùy thuộc vào hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

Ngoài thông báo, trường cũng gửi tin nhắn cho gia đình sinh viên về thời gian nghỉ học để phòng chống Covid-19.

Cũng trong sáng nay, 2/12, Trường Đại học Ngoại ngữ - tin học TP.HCM (HUFLIT) cũng ra thông báo cho toàn bộ hơn 10.000 sinh viên nghỉ học từ ngày 3 - 6/12. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ tin học TP.HCM - cho biết trường nằm khá gần các địa điểm mà BN1347 đã ghé qua như karaoke ICOOL (số 120, đường Thành Thái), cà phê HighLand Coffee Vạn Hạnh Mall (số 11, đường Sư Vạn Hạnh) và Trung tâm Anh ngữ Key English (285/24, đường Cách Mạng Tháng 8). Sau thời gian này, tùy tình hình thực tế sẽ có thông báo mới. 

Trước đó, ngày 22/11, bệnh nhân 1342 (BN1342) là nam tiếp viên hàng không có đến Trường Đại học Công nghệ TP.HCM học. Được biết, bệnh nhân này này là sinh viên năm nhất hệ từ xa ngành ngôn ngữ Anh của trường. Ngoài học trên lớp, BN1342 còn học luyện ngữ âm với giảng viên.

Vào tối 1/12, hai giảng viên tiếp xúc với BN1342 đã được đưa đi cách ly tập trung, 25 sinh viên cũng sẽ được Trung tâm kiểm soát bệnh tật đưa đi cách ly.

TP.HCM: Hơn 50.000 sinh viên và 2.000 học sinh tiểu học nghỉ học vì dịch Covid-19 - Ảnh 1

Trước đó vào chiều ngày 1/12, Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) đã đưa ra thông báo quyết định cho sinh viên tạm dừng tập trung học tại cơ sở Tân Phong từ ngày 02/12/2020 đến ngày 06/12/2020 trên trang fanpage chính thức của trường.

Theo đó, quyết định này được đưa ra sau khi TP.HCM xuất hiện ca nhiễm Covid-19 là một nam giáo viên dạy tiếng Anh ở TP.HCM, lây nhiễm từ ca cách ly là nam tiếp viên hàng không (BN1342) cùng trọ.

TP.HCM: Hơn 50.000 sinh viên và 2.000 học sinh tiểu học nghỉ học vì dịch Covid-19 - Ảnh 2

Đến chiều hôm qua 1/12, Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục ghi nhận thêm 2 trường hợp lây nhiễm Covid-19 từ BN1347. Đó là một bệnh nhi nam 1 tuổi và một học viên nữ 28 tuổi của BN1347.

Trước đó vào sáng 1/12, 48 học sinh và 4 giáo viên lớp 10A3, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TP.HCM) đã được cho nghỉ học do trong lớp có 1 học sinh tham gia lớp học tiếng Anh có giáo viên mắc Covid-19 (BN 1347). 

Chia sẻ với báo Người Lao Động, cô Nguyễn Thị Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết chiều 30/11, ngay khi công bố ca bệnh Covid-19 (BN 1347) là một giáo viên tiếng Anh tại TP.HCM thì lúc 15 giờ cùng ngày, các cơ quan y tế đã đến trường đưa em H., là học sinh của lớp 10A3 đi xét nghiệm, vì có tham gia lớp tiếng Anh do BN1347 dạy.

Trong khi chờ kết quả và chỉ đạo từ cấp trên, sáng 1/12, trường đã cho toàn bộ 48 học sinh lớp 10A3 nghỉ học và 4 giáo viên nghỉ dạy. Theo cô Chương, em H. đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Chiều cùng ngày, trường đã báo cáo lên Sở GD-ĐT TP.HCM, dán thông báo và thông tin trong trường để phụ huynh và học sinh yên tâm. 

Cũng trong sáng 1/12, học sinh của 2 trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ đã buộc phải nghỉ học để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Theo báo VnExpress đưa tin, sau khi nắm bắt được thông tin về ca nhiễm mới, ông Lưu Hồng Uyên (Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6) cho biết, đã cho phép hơn 2000 học sinh từ 2 trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ nghỉ học ngày 1/12 để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, BN1347 đến thăm một nữ giáo viên trường Tiểu học Võ Văn Tần. Khi đó, cô giáo ở chung nhà với ba nữ đồng nghiệp, tất cả đều là giáo viên trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ.

Nam tiếp viên hàng không là F0 của 3 ca Covid-19 mới tại TP.HCM Cách ly một nam sinh ở Quảng Ninh là học trò của bệnh nhân 1347 Hai thành viên của EVERGLOW gồm Yiren và Sihyeon dương tính với Covid-19 TP.HCM: Một số sinh viên đại học là F1, F2 của giáo viên tiếng Anh mắc Covid-19 Nắm rõ 5 hình thức cách ly Covid-19 tại Việt Nam Đà Nẵng: Trường hợp F1 từ TP.HCM về đã đi nhậu, đánh cầu lông với nhiều người
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp