TP.HCM thông báo thời gian dự kiến bắt đầu năm học mới 2021-2022

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 19/08/2021 09:07 (GMT +7)
Sở GD-ĐT TP.HCM mới đây đã gửi báo cáo lên UBND thành phố về phương án tổ chức năm học mới 2021-2022.
Hashtag #Kiến thức cần biết #NEWS #Nóng trên MXH

Cụ thể, trong báo cáo này, Sở đã đề xuất UBND TP đồng ý với việc sẽ không tổ chức khai giảng, tựu trường, do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn còn diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường.

Theo đó, thời gian mà Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất sẽ bắt đầu năm học được đưa ra như sau:

- Đối với bậc giáo dục trung học gồm THCS và THPT, GDTX:

+ Trong khoảng thời gian từ ngày 1/9 đến ngày 5/9 sẽ tiến hành tổ chức lớp, hướng dẫn phương pháp cũng như kỹ năng cho học sinh về việc sẽ học tập trên Internet. 

+ Ngày 6/9/2021: Bắt đầu tiến hành giảng dạy cho các em theo chương trình năm học 2021-2022.

TP.HCM thông báo thời gian dự kiến bắt đầu năm học mới 2021-2022 - Ảnh Thanh niên
TP.HCM thông báo thời gian dự kiến bắt đầu năm học mới 2021-2022 - Ảnh Thanh niên

- Đối với bậc Tiểu học: 

+ Từ 8/9 đến 19/9: Sẽ tiến hành tổ chức lớp và hướng dẫn cụ thể về phương pháp, kỹ năng học online.

+ Từ  20/9: Sẽ chính thức tiến hành giảng dạy cho các em theo chương trình năm học mới.

- Với hệ Mầm non: Sở đề xuất các đơn vị có thể khai giảng khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được kiểm soát.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng cho biết, trên địa bàn hiện nay có 249 trường đang được dùng làm nơi cách ly, có tới 453 trường được dùng làm nơi hỗ trợ hoạt động xét nghiệm, chích ngừa; và hiện TP có khoảng 1.960 giáo viên và 5.898 học sinh thuộc diện F0, F1.

Do dịch bệnh còn phức tạp, nên trong thời gian tới chưa thể bàn giao các cơ sở giáo dục đã được sử dụng trong phòng, chống dịch bệnh cho các địa phương để tổ chức giảng dạy. Hiện những công tác chuẩn bị cho các em đón năm học mới còn nhiều khó khăn, thậm chí có nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập đã bị giải thể.

TP.HCM thông báo thời gian dự kiến bắt đầu năm học mới 2021-2022 - Ảnh 2

Chính vì vậy, năm học mới 2021 -2022 trên địa bàn TP khó bắt đầu bằng hình thức trực tiếp. Vì phải khi hoàn thành nhiệm vụ chống dịch Covid-19, mới tiến hành bàn giao các cơ sở giáo dục lại cho ngành giáo dục. Tới  lúc đó vẫn cần ít nhất 2 tuần để tu dưỡng, sửa chữa, cải tạo lại cho phù hợp với việc giảng dạy.

Ngành GD-ĐT TP cũng cho biết, đơn vị đã xây dựng nhiều phương án về việc bắt đầu năm học mới cho học bằng hình thức học trên môi trường Internet. Đồng thời cũng đã chỉ đạo các trường tiến hành xây dựng trước các bài giảng online cho khoảng 10 tuần đầu năm học.

Hơn nữa, việc bắt đầu năm học mới sớm sẽ tránh được việc dồn ép tiến độ vào cuối năm học, đồng thời cũng sẽ để đảm bảo các kỳ thi cuối cấp, nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra đúng tiến độ. 

Do dịch Covid-19, những học sinh không kịp trở lại trường có thể học tập tại nơi cư trú Học sinh Hà Nội sẽ không trở lại trường từ ngày 10/7 Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021: 3 địa phương cho học sinh thi đợt 2
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp