Trước 17h ngày 16/9, điểm chuẩn đại học tất cả các trường sẽ được công bố

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 08/09/2021 14:53 (GMT +7)
Bộ Bộ GD&ĐT cho biết, trước 17h ngày 16/9, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển, kết quả xét tuyển lên hệ thống, đồng thời công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.
Hashtag #Điểm thi THPT Quốc gia 2021 #Xét tuyển THPT Quốc gia 2021 #Kỳ thi THPT Quốc gia #NEWS #Nóng trên MXH

Cụ thể, Bộ GD&ĐT cho biết, từ ngày 13/9 đến ngày 15/9, theo phương thức trực tuyến Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kết hợp với hội đồng tuyển sinh của các nhà trường cùng tiến hành việc xét tuyển và lọc ảo. Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu các đơn vị nhà trường phải tuân thủ theo đúng thời gian lọc ảo mà Bộ đã đưa ra.

Về công việc của điểm tiếp nhận hồ sơ, Bộ cũng đã yêu cầu các điểm phải kết thúc trước 17h ngày 7/9. Trong đó, các điểm tiếp nhận hồ sơ sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật liên quan đến việc thí sinh sửa sai về những mục như số lượng nguyện vọng bổ sung, đối tượng ưu tiên, khu vực...

Trước 17h ngày 16/9, điểm chuẩn đại học tất cả các trường sẽ được công bố - Ảnh 1

Theo quy trình mà Bộ đưa ra thì trước 17h ngày 16/9, các trường sẽ bắt đầu nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển của đợt 1 lên hệ thống, đồng thời công bố kết quả trúng tuyển của đợt tuyển sinh 1.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, vào 17h ngày 5/9 đã kết thúc thời gian điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021 và thống kê cho thấy, cả nước có hơn 358.000 thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng của mình. Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng là hơn 795.300 em. Như vậy, hơn 45% thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng trong tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển.

Trước 17h ngày 16/9, điểm chuẩn đại học tất cả các trường sẽ được công bố - Ảnh 2

Trong đó, số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng của TP Hà Nội có hơn 49.000 em, chiếm tỷ lệ hơn 56% tổng số thí sinh đã đăng ký nguyện vọng. Và Hà Nội cũng là địa phương có số lượng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng nhiều nhất trong cả nước.

Được đặc cách tốt nghiệp THPT có được xét tuyển đại học không? Dậy sớm để thành công: Đại học luật Hà Nội bắt đầu giờ học từ 6g40 Đại học Bách khoa Hà Nội hoãn kỳ thi riêng do ảnh hưởng của Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp