Truy thăng quân hàm cấp tướng cho Đại tá tử nạn ở Rào Trăng 3

VV Đăng lúc: Thứ bảy, 17/10/2020 20:48 (GMT +7)
Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Cục phó Cục cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc Phòng, người đã hy sinh trên đường đi Rào Trăng 3 cứu hộ được truy thăng quân hàm Thiếu tướng.
Hashtag #Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 #NEWS #Nóng trên MXH

Ngày 17/10, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quyết định số 1819/QĐ-CTN truy thăng quân hàm cho Đại tá Nguyễn Hữu Hùng từ Đại tá lên Thiếu tướng, đồng thời truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 chiến sỹ hy sinh trên đường đi cứu hộ cứu nạn nhóm công nhân mất tích trong vụ sạt lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Hữu Hùng và Thiếu tướng Nguyễn Văn Man được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. 

Hình ảnh cuối cùng của 13 cán bộ, chiến sĩ tại thủy điện Rào Trăng 3. Trong ảnh có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man (chính giữa) và Đại tá Nguyễn Hữu Hùng (ngoài cùng bên trái).
Hình ảnh cuối cùng của 13 cán bộ, chiến sĩ tại thủy điện Rào Trăng 3. Trong ảnh có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man (chính giữa) và Đại tá Nguyễn Hữu Hùng (ngoài cùng bên trái).

5 chiến sỹ được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì gồm: Đại tá Hoàng Mai Vui, Phó Trưởng phòng Phòng Xe - Máy Cục Kỹ thuật Quân khu 4; Thượng tá Bùi Phi Công, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4; Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Tác chiến Bộ Tham mưu Quân khu 4; Thượng tá Trần Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế; Thượng tá Lê Tất Thắng, Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80 Quân khu 4.

4 chiến sỹ được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba gồm: Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc, Trưởng ban Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng Đại đội 6 Tiểu đoàn 2 Lữ đoàn 80 Quân khu 4; Đại úy Đinh Văn Trung, Đài Trưởng 15W thuộc Đại đội 6 Tiểu đoàn 2 Lữ đoàn 80 Quân khu 4; Đại úy Trương Anh Quốc, nhân viên điệp báo chiến dịch thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Lễ truy điệu và an táng 13 cán bộ chiến sỹ tử nạn trên đường đi làm nhiệm vụ sẽ được tổ chức vào ngày mai, 18/10, tại thành phố Huế.

Chiều ngày 12/10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man dẫn đầu đoàn công tác gồm 21 người xuất phát từ xã Quảng Xuân, huyện Quảng Điền (Thừa Thiện - Huế) vào thủy điện Rào Trăng 3 theo tin báo cầu cứu về một nhóm hơn chục công nhân bị sạt lở vùi lấp ở đây.

Đến 23g đêm, khi cách hiện trường khoảng 13km, đoàn công tác không thể đi tiếp do địa hình bị chia cắt. Đoàn đã quay trở lại Trạm kiểm lâm số 7 tiểu khu 67 để nghỉ qua đêm. Tuy nhiên, vào khoảng nửa đêm ngày 12/10 rạng sáng ngày 13/10, một vụ lở đất đã xảy ra vùi lấp hai gian nghỉ của trạm kiểm lâm. Chỉ 8 người trong đoàn công tác thoát được ra ngoài và trở về cấp báo.

Thi thể 13 cán bộ chiến sỹ tử nạn trên đường đi cứu hộ nhóm công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 đã được tìm thấy vào chiều và tối ngày 15/10 sau 3 ngày tìm kiếm cứu nạn tích cực. 

Tướng Nguyễn Văn Man lội lũ tiếp tế nhu yếu phẩm trước khi đi Rào Trăng 3 Thủ tướng yêu cầu phải tìm hết công nhân đã mất tích ở Rào Trăng 3 Sạt lở Rào Trăng 3: Tìm thấy toàn bộ thi thể 13 chiến sĩ và cán bộ cứu hộ Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Danh sách 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Thăng quân hàm cho 2 chiến sĩ hy sinh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp