Từ hôm nay 14/7, người dân từ các địa phương về Hà Nội cần giấy tờ gì?

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 14/07/2021 09:54 (GMT +7)
Từ 6h ngày 14/7, người dân từ các địa phương về Hà Nội cần giấy tờ gì để được đi qua 22 chốt tại đường liên tỉnh?
Hashtag #Covid ở Hà Nội #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Từ 6g ngày 14/7, người dân từ các địa phương về Hà Nội sẽ bị kiểm tra y tế bắt buộc tại 22 chốt kiểm soát. Vậy người dân cần mang theo giấy tờ gì để được đi qua chốt và vào Hà Nội?

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, để phục vụ công tác đối chiếu, kiểm soát, người dân khi ra ngoài đường phải luôn mang theo tất cả các giấy tờ cơ bản bao gồm: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, giấy phép lái xe... theo quy định. 

Ngoài ra, tùy vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể mà có giấy tờ khác. 

Các phương tiện có biển số tỉnh vùng dịch sẽ được đề nghị quay lại hoặc phải có giấy xét nghiệm âm tính giá trị trong 3 ngày.

Những trường hợp nghi vấn sẽ được cơ quan chức năng test nhanh Covid-19 tại chỗ. 

Từ hôm nay 14/6, người dân từ các địa phương về Hà Nội cần giấy tờ gì? - Ảnh minh họa
Từ hôm nay 14/6, người dân từ các địa phương về Hà Nội cần giấy tờ gì? - Ảnh minh họa

Những phương tiện vận tải hành khách công cộng đường bộ đến từ các tỉnh hiện đang có dịch, hiện bao gồm 14 tỉnh, thành phố như: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắc Lắk, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam sẽ được cơ quan chức năng yêu cầu quay đầu, không được di chuyển vào Hà Nội.

Đối với các tỉnh, thành phố khác nếu có phát sinh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì tiếp tục áp dụng khi có thông báo của Bộ Y tế và chỉ đạo của TP.

Ảnh Người lao động
Ảnh Người lao động

Một số trường hợp đến từ tỉnh có dịch nhưng vẫn được đi vào Hà Nội như xe hợp đồng chuyên gia, cán bộ, công nhân viên của các cơ quan, khu chế xuất, khu công nghiệp, những công dân đã hoàn thành thời gian cách ly tại các tỉnh trở về Hà Nội. Tuy nhiên, những trường hợp này yêu cầu phải có giấy quyết định kết thúc cách ly

Nếu như không có giấy quyết định kết thúc cách ly từ cơ quan có thẩm quyền thì người dân sẽ bị giữ lại, đồng thời phải phối hợp với lực lượng y tế để về trụ sở chính quyền gần nhất để tiến hành xác minh, làm rõ.

Công an Hà Nội cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm biện pháp 5K, hạn chế ra đường khi không cần thiết và chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của TP và trung ương. Những trường hợp vi phạm và bị phát hiện, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, Hà Nội đã lập 22 chốt kiểm soát dịch bệnh ở cửa ngõ để người dân kê khai y tế khi vào TP từ 6h sáng ngày 14/7. Theo đó, 22 chốt kiểm soát này sẽ kiểm soát nghiêm ngặt, yêu cầu mọi công dân muốn vào địa bàn Hà Nội phải tiến hành kê khai y tế, đo thân nhiệt để cơ quan y tế tiến hành tập hợp danh sách gửi về các phường để nắm bắt được những người cư trú đến.

Bộ Y tế quyết định giảm thời gian cách ly mọi hình thức xuống 14 ngày Hạn cuối để nộp hồ sơ nhận tiền hỗ trợ Covid-19 là ngày nào? Giáo viên mầm non nghỉ việc không lương do Covid-19 có được hỗ trợ không? Thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 gồm những bước nào?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp