Tuổi trẻ nên làm gì để không hối tiếc khi về già?

Hà My Đăng lúc: Thứ ba, 05/01/2021 10:15 (GMT +7)
Tuổi trẻ là hữu hạn. Hãy dùng quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp đó để làm những điều khiến bản thân khi về già sẽ không bao giờ phải nói "giá như"!
Hashtag #Tản mạn hay #Khủng hoảng của người lớn #PODCAST #Interview

Tuổi thanh xuân ngắn lắm! Như một cái chớp mắt, ta đã trở thành những con người tất bật và bận rộn với cuộc sống từ khi nào chả hay. Có đôi lúc, trong dòng đời hối hả và đầy xô bồ, bỗng chốc bắt gặp những hình ảnh, những sự việc khiến bản thân phải thốt lên "Giá mà trước kia mình cũng như vậy nhỉ!". Nhưng "giá như" cũng chỉ là thứ xa vời mà ta chẳng bao giờ có thể với tới mà thôi. 

Vậy khi còn trẻ, chúng ta cần và nên làm gì để bản thân không phải nuối tiếc? Để đến khi về già, khi ngồi nghĩ lại về quãng thanh xuân của mình, thay vì cái thở dài thườn thượt, chúng ta sẽ nở một nụ cười đầy mãn nguyện về những gì bản thân đã trải qua.

Hãy hưởng thụ và yêu quý những điều nhỏ nhặt mỗi ngày

Thực ra, không phải chỉ những điều to lớn mới có thể khiến chúng ta hạnh phúc. Bởi hạnh phúc được vun đắp từ chính những điều nhỏ bé nhất mà bạn chưa nhận ra đấy thôi. Đôi khi, hạnh phúc là khi sáng sớm thức dậy, ta vui vẻ đón chào những tia nắng đầu tiên xiên qua những ô cửa sổ.

Hãy kiếm tìm hạnh phúc từ những điều nhỏ bé nhất.
Hãy kiếm tìm hạnh phúc từ những điều nhỏ bé nhất.

Hạnh phúc là khi mơ màng ngắm một chú mèo xinh xắn, một chú chó đáng yêu đang nằm phơi nắng trên bậc thềm ngoài nhà. Hạnh phúc là khi thấy hạt giống mới trồng nay đã bắt đầu nhú chút thân xanh. Hạnh phúc là được ăn một món ăn ngon mà chẳng sợ tăng cân. Hay đơn giản, hạnh phúc chỉ là chúng ta vẫn có thể được rong ruổi qua những tuyến phố trên chiếc xe quen thuộc.

Đâu cần kiếm tìm đâu xa, hạnh phúc từ những thứ nhỏ bé, giản đơn như vậy thôi cũng là đủ rồi.

Hãy sống cho bản thân ở hiện tại nhiều hơn

Trải qua nhiều chuyện buồn trong quá khứ hay lo lắng quá nhiều cho một tương lai đều không thể khiến bạn hạnh phúc ở hiện tại. Và những điều đó chỉ làm cho quãng thời gian thanh xuân của bạn trở nên tồi tệ và vô nghĩa hơn mà thôi.

Tuổi trẻ nên làm gì để không hối tiếc khi về già? - Ảnh 2

Tương lai là điều chẳng ai có thể lường được trước. Quá khứ là những thứ chẳng thể thay đổi hay xóa bỏ. Vậy tại sao chúng ta không gạt hết đi và hãy sống hết mình cho từng giây phút ở hiện tại. Đừng để bất cứ khi nào ngoảnh lại, bạn phải cảm thấy hối tiếc về quãng thời gian mà bản thân đã bỏ phí để suy nghĩ  về những điều không có giá trị.

Hãy đi du lịch càng nhiều càng tốt

Nhiều lắm những người trung niên sẽ cảm thấy hối tiếc khi thời trẻ không đi du lịch, không đi trải nghiệm chỉ vì quá mải mê với công việc và đồng tiền. Để rồi sau này, khi đã có gia đình, con cái, khi guồng quay của cuộc sống mang đến nhiều áp lực thì họ cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ đến những chuyến đi, những chuyến hưởng thụ tại một nơi xa.

Hãy cứ mạnh dạn trải nghiệm ở những vùng đất mới khi còn trẻ.
Hãy cứ mạnh dạn trải nghiệm ở những vùng đất mới khi còn trẻ.

Hay đơn giản, khi có tuổi đồng nghĩa với việc họ phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe khiến cho việc đi lại cũng nhiều hạn chế hơn. Vậy khi còn trẻ, hãy xách ba lô lên và đi mỗi khi có thể. Đừng ngần ngại vì tuổi trẻ là có sức khỏe, có sự dẻo dai và có cả sự tò mò, ưa khám phá. Hãy cho tuổi trẻ của mình được dịch chuyển thay vì cứ mãi giậm chân ở một chỗ.

Hãy dành thời gian để học thêm vài điều mới mẻ

Sẽ thú vị đấy chứ khi chúng ta quyết tâm học một thứ gì đó mà bản thân chưa từng thử bao giờ. Học thêm một ngôn ngữ mới, tham gia vào lớp học thanh nhạc hay một lớp học vẽ,... Biết đâu cuộc sống của bạn sẽ trở nên sắc màu và hạnh phúc hơn khi nhận ra rằng mình có một tài năng nào đó mà bao lâu nay chưa được khám phá. Việc học thêm những điều mới mẻ chưa bao giờ là thừa vì nó khiến cho bạn trở nên ngày một hoàn hảo  và đa tài hơn đó.

Đừng ngần ngại dành thời gian để học những điều mới mẻ.
Đừng ngần ngại dành thời gian để học những điều mới mẻ.

Hãy bày tỏ cảm xúc của mình nhiều hơn 

Bạn không dám khóc vì sợ người khác thấy mình yếu đuối, để rồi luôn phải cố gắng gồng mình để trở thành một người mạnh mẽ. Bạn không dám biểu lộ tình cảm của mình cho người khác vì sợ sẽ "thất bại". Nhưng đến mãi sau này, khi nhớ lại bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối và tự trách bản thân rằng tại sao mình không thử, tại sao mình lại rụt rè và nhát gan đến như vậy.

Tuổi trẻ nên làm gì để không hối tiếc khi về già? - Ảnh 5

Hãy cứ khóc khi bạn buồn. Hãy cứ vui vẻ, nhảy múa khi bạn vui. Và hãy cứ mạnh dạn, lấy hết can đảm để bày tỏ xảm xúc với những điều, những người mà bạn thích. Đâu có ai đánh giá và cười nhạo những cung bậc cảm xúc chân thực nhất trong bạn đâu, đúng không nào?

Tuổi trẻ là vậy, không ngại thử thách, gian nan, dịch chuyển và làm cả những điều điên rồ. Ai chẳng muốn khi sau này nhìn lại, chúng ta sẽ bật cười vì những gì mình đã từng trải suốt quãng đời thanh xuân đầy thú vị và ý nghĩa. Hãy để tuổi trẻ của bạn được tự do và hãy làm những gì bạn thích. Vì tuổi trẻ chỉ có một, chỉ có duy nhất và đâu ai có cơ hội được sống lại với quãng đời đã qua lần thứ hai.

Hãy nghĩ và dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn

Khi chúng ta lớn cũng chính là lúc cha mẹ dần một già đi. Đôi khi, vì mải mê chạy theo công việc, đồng tiền, doanh số,... mà chúng ta vô tình quên đi việc thể hiện tình cảm với cha mẹ. Vì vậy, hãy dành nhiều thời gian cho cha mẹ của mình nhiều hơn. 

Cố gắng dành thời gian mỗi ngày để quan tâm và chăm sóc cha mẹ.
Cố gắng dành thời gian mỗi ngày để quan tâm và chăm sóc cha mẹ.

Đừng tiếc một cuộc điện thoại hỏi thăm khi xa nhà. Hay đừng xem nhẹ một bữa cơm chiều cũng cha mẹ sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công sở. Đừng để đến lúc cha mẹ ốm yếu mới cuống quýt săn sóc, hay khi cha mẹ mãi mãi rời xa mới than trách bản thân thì đã quá muộn màng rồi.

Không buồn giữa những ngày chênh vênh để cảm thấy đời thật đẹp! Lương bao nhiêu một tháng có thực sự quan trọng? Đừng cầm bản đồ của người khác để dò từng bước đi trong cuộc đời mình!
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp