Vụ thai phụ mất tích bí ẩn khi khám: Chồng cầu cứu báo chí, cộng đồng mạng

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 05/12/2020 11:07 (GMT +7)
Do quá lo lắng đến sự an toàn của vợ, chồng chị Thảo đã khẩn cầu các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông và cộng đồng mạng hỗ trợ để gia đình sớm tìm thấy chị.
Hashtag #Thai phụ mất tích ở Bắc Ninh #NEWS #Nóng trên MXH

Sự việc diễn ra vào ngày 2/12, khi thai phụ Nguyễn Thị Thuý Thảo (SN 1998 trú tại thôn Thọ Đức, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) mất tích bí ẩn trong quá trình thăm khám để chờ sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong (Bắc Ninh).

Dù gia đình đã báo công an, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có tung tích. Vì quá lo lắng đến sự an toàn của vợ, chồng chị Thảo đã khẩn cầu các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông và cộng đồng mạng hỗ trợ để gia đình sớm tìm thấy vợ mình.

Ảnh hai vợ chồng chị Thảo trước khi chị mất tích.
Ảnh hai vợ chồng chị Thảo trước khi chị mất tích.

Theo đó, chồng chị thai phụ chia sẻ trên trang cá nhân "Gia đình cầu cứu và kính mong cộng đồng mạng, báo đài và các đơn vị truyền thông đại chúng và người dân hãy giúp đỡ để giúp gia đình chúng tôi được đoàn tụ. Gia đình xin chân thành cảm ơn!".

Hình ảnh của chị Thảo trước khi mất tích tại Bệnh viện Đa Đa khoa huyện Yên Phong.
Hình ảnh của chị Thảo trước khi mất tích tại Bệnh viện Đa Đa khoa huyện Yên Phong.

Liên quan đến sự việc, vào ngày 3/12 bố ruột của chị Thảo là ông Nguyễn Văn Toàn (SN 1975, trú tại thôn Thọ Đức, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) cho biết hiện gia đình đã thông báo vụ việc đến Công an huyện Yên Phong để được hỗ trợ tìm kiếm vụ con gái mất tích bí ẩn.

Cụ thể, do đã quá ngày dự sinh nên khoảng 8h sáng ngày 2/12 chị Thảo đã cùng mẹ chồng đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong (Bắc Ninh) thăm khám. Khi chuẩn bị đến giờ vào khám thì chị bảo mẹ chờ và đi vệ sinh, sau đó thì mất tích dù mẹ chồng chị đã đi tìm khắp bệnh viện mà không thấy.

Ông Toàn cho biết, qua trích xuất camera thì phát hiện chị Thảo đã đi ra cổng sau đó thì mất tích đến nay chưa có thông tin gì.

Nói về con trai và con dâu, ông Toàn cho biết hai người rất hạnh phúc và yêu thương nhau. Thảo và chồng yêu nhau đã 5 năm, bố mẹ chồng cũng sống tình cảm, tâm lý với con cái.

Theo bố ruột của chị Thảo cho biết, trước đây chị không có biểu hiện gì khác lạ và không xảy ra mâu thuẫn với ai.
Theo bố ruột của chị Thảo cho biết, trước đây chị không có biểu hiện gì khác lạ và không xảy ra mâu thuẫn với ai.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an huyện Yên Phong cho biết, đơn vị đã nhận được trình báo của gia đình chị Thảo về vụ việc và cử lực lượng phối hợp cùng gia đình tìm kiếm.

Theo điều tra cho thấy, sau khi rời khỏi Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong, chị Thảo đã bắt xe ôm sang Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh từ đó mất liên lạc.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực phối hợp với gia đình tìm kiếm chị Thảo.

Thai phụ bị ung thư giai đoạn 3, chảy máu ồ ạt vẫn sinh con thành công Thai phụ 38 tuổi đau bụng dữ dội do vỡ tử cung Nữ sinh ở Hà Nội mất tích khi đi học đã được tìm thấy
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp