11 trường đại học Việt Nam được vào bảng xếp hạng châu Á năm 2021

Thu Trần Đăng lúc: Thứ sáu, 27/11/2020 16:28 (GMT +7)
Việt Nam vinh dự có 11 trường góp mặt trong bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2021 của QS, trong đó có ba trường lần đầu xuất hiện.

Bảng xếp hạng đại học châu Á được QS mới công bố gần đây có tên 11 trường đại học của Việt Nam, trong đó 3 trường lần đầu góp mặt gồm Sư phạm Hà Nội (nhóm 551-600), Đại học Công nghiệp TP.HCM và Đại học Kinh tế TP.HCM (nhóm 601+).

Những cái tên quen thuộc nằm trong top 8 còn lại như: Đại học Quốc gia TP.HCM (hạng 158), Đại học Quốc gia Hà Nội (160), Đại học Tôn Đức Thắng (163), Bách khoa Hà Nội (nhóm 301-350), Đại học Duy Tân (351-400), Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng (401-450), Đại học Cần Thơ (451-500).

Có thể thấy, so với năm 2019, có ba trường đã tăng hạng đó là Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Duy Tân và Đại học Huế. Trong đó, trường Duy Tân tăng từ nhóm 451-500 lên nhóm 351-400. Đại học Tôn Đức Thắng tăng hẳn 44 bậc, từ 207 lên 173.

Riêng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội lại bị rớt hạng.  Trường Đại học Cần Thơ cũng không duy trì được thứ hạng như ở năm trước.

Thứ hạng cụ thể như sau:

11 trường đại học Việt Nam được vào bảng xếp hạng châu Á năm 2021 - Ảnh 1

Được biết, bảng xếp hạng đại học mà QS Asia năm 2021 dựa trên 11 tiêu chí kèm theo những trọng số khác nhau như: danh tiếng về học thuật (30%), danh tiếng nhà tuyển dụng (20%), tỷ lệ giảng viên/sinh viên (10%), tỷ lệ đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ (5%), tỷ số bài báo xuất bản trên giảng viên (5%), chỉ số trích dẫn trên mỗi bài báo (10%), mạng lưới nghiên cứu quốc tế (10%), tỷ lệ giảng viên quốc tế (2,5%), tỷ lệ sinh viên quốc tế (2,5%), sinh viên trao đổi trong nước (2,5%), sinh viên học trao đổi nước ngoài (2,5%).

Xét theo các tiêu chí này, dẫn đầu trong số 634 trường tham gia xếp hạng không ai khác chính là Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore). Những cái tên quen thuộc như: Đại học Hong Kong, Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) lần lượt chiếm ba vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng.

Trước đó, vào ngày 3/6, Việt Nam chỉ có ba trường góp mặt, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội (nhóm 201-250), Bách khoa Hà Nội (251-300) và Quốc gia TP HCM (400+) được công bố trong bảng xếp hạng đại học châu Á do Times Higher Education (THE).

Đại học Tôn Đức Thắng hoãn cấp bằng tốt nghiệp vì chưa có người ký bằng Học phí bậc đại học được đề xuất tăng lên 12,5% Đại học Đông Đô cấp 193 văn bằng giả thu 24 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT bỏ trốn Từ bỏ con đường Hoa hậu, Lê Âu Ngân Anh trở thành giảng viên đại học Học phí đại học của Hoa hậu Đỗ Thị Hà hơn 50 triệu/năm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp