Ăn đồ ăn thừa của đồng nghiệp, cô gái tiết kiệm được 800 triệu đồng

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ sáu, 12/03/2021 20:06 (GMT +7)
Vì thấy đồng nghiệp có thói quen bỏ phí bữa ăn, cô gái liền dùng cách ăn thức ăn thừa của đồng nghiệp để tiết kiệm, kết quả là bỏ túi đến 800 triệu.

Tiết kiệm vốn là một trong những đức tính rất quý của con người. Mỗi người đều có những cách chi tiêu sao cho ít nhất có thể, và cũng có những câu chuyện về việc tiết kiệm tiền gây ra nhiều tranh cãi như cô gái 32 tuổi đến từ Mỹ là Amanda Holden.

Cụ thể, theo The Sun, Amanda đã bị bắt quả tang đang lục thùng rác của văn phòng để tìm đồ ăn thừa của  đồng nghiệp của cô bỏ lại. Được biết, đây là thói quen mà Amanda đã duy trì trong nhiều tháng, bất chấp những ánh mắt không thiện cảm hay những lời bêu rếu của mọi người xung quanh.

Ăn đồ ăn thừa của đồng nghiệp, cô gái tiết kiệm được 800 triệu đồng - Ảnh 1

Điều đáng nói, với cách tận dụng bữa ăn bỏ đi của người khác, cô gái 32 tuổi đã cắt giảm được phần lớn chi phí mua thực phẩm. Và chỉ trong vòng 8 tháng, cô gái đã tiết kiệm được 32.000 USD (gần 740 triệu đồng) bằng cách... ăn đồ thừa.

Chia sẻ về quãng thời gian đi làm của mình, Amanda cho biết: "Tại văn phòng mà tôi làm việc có rất nhiều đồng nghiệm quen bỏ phí bữa ăn. Do đó, tôi đã ăn phần thức ăn thừa của họ. Đôi lúc, tôi không tìm thấy thứ gì còn thừa nên phải đi mua. Tôi không tự làm khó bản thân mình mà chỉ làm những điều có thể để tránh lãng phí thực phẩm và tiết kiệm tiền mà thôi."

Ăn đồ ăn thừa của đồng nghiệp, cô gái tiết kiệm được 800 triệu đồng - Ảnh 2

Amanda cũng cho biết cô không thấy phiền hay xấu hổ gì khi bị sếp bắt gặp ăn đồ thừa của đồng nghiệp. Cô nói: "Khi tôi xin nghỉ việc và báo trước 2 tuần, sếp của tôi đã rất ngạc nhiên và sững người mất 1 phút. Sau đó, ông ấy nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, đồng thời hỏi tôi có phải vì do ông ấy đã thấy tôi ăn thức ăn thừa trong thùng rác."

Ăn đồ ăn thừa của đồng nghiệp, cô gái tiết kiệm được 800 triệu đồng - Ảnh 3

Được biết, trước khi có thói quen tiết kiệm này, Amanda từng là một cô gái đam mê tiệc tùng và shopping. Chính vì vậy mà sau nhiều năm đi làm, cô không hề có bất cứ khoản tiết kiệm nào và đó là khoảng thời gian cô 20 tuổi. Đến năm 27 tuổi, Amanda chợt thức tỉnh và tiết kiệm 20.000 USD (hơn 45 triệu đồng) để đi du lịch.

Để thay đổi, cô nói mình đã từ bỏ việc đi mua sắm, tiếp theo là các khoản không thực sự cần thiết. Điển hình như việc hạn chế cắt tóc, đăng ký phòng tập gym đắt tiền hay mua cà phê. Cuối cùng là thực phẩm, cô cắt giảm bằng cách mà mọi người coi là kỳ dị là "ăn đồ thừa". Tuy nhiên, cô không mấy bạn tâm bởi miễn sao nó giúp cô đạt được mục tiêu đề ra.

Ăn đồ ăn thừa của đồng nghiệp, cô gái tiết kiệm được 800 triệu đồng - Ảnh 4

Khi thấy khoản tiết kiệm đã đủ nhiều, Amanda đã nghỉ việc và bắt đầu chuyến du lịch của mình. Lúc này cô đã phát hiện ra niềm đam mê dạy cách lập kế hoạch tài chính cho phụ nữ. Sau đó, khi quay trở lại Mỹ, Amanda đã thành lập công ty kinh doanh mang tên Invested Development chuyên giúp các bạn trẻ tiết kiệm và đầu tư hiệu quả hơn. 

Ăn đồ ăn thừa của đồng nghiệp, cô gái tiết kiệm được 800 triệu đồng - Ảnh 5

Dù biết là cách tiết kiệm của Amanda khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ và không muốn làm theo, nhưng thực tế đã có suy nghĩa tiết kiệm là tốt lắm rồi. Còn việc tiết kiệm ra sao thì đó là cách riêng của mỗi người.

Tiết kiệm được 300 triệu/năm nhờ không đi ăn hàng và tụ tập bạn bè Tiết kiệm như vợ chồng hoàng tử Anh: Mượn nhà để ở, tự đi chợ mua thịt cá Chuyện về những tỷ phú siêu tiết kiệm: Đi xe tải cũ, mua hàng sale
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp