Bài luận thi học bổng của ĐH FPT 2022: Netizen thốt lên "Học bổng thạc sĩ hay tiến sĩ"

Tuệ Minh Đăng lúc: Thứ ba, 31/05/2022 23:36 (GMT +7)
Đề tự luận trong bài thi học bổng của ĐH FPT 2022 thu về nhiều ý kiến trái chiều, người khen hay, người kêu khó, người bỏ cuộc từ lúc đọc đề.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #NEWS #Nóng trên MXH

Đại học FPT là một trong những trường đại học có cách ra đề rất mới mẻ và hiện đại. Không hướng thí sinh theo bất cứ một khuôn mẫu nào mà để người tham gia dự thi tự do đưa ra suy nghĩ và bảo vệ quan điểm của mình. Mới đây trong đề thi học bổng năm 2022 của sinh viên năm nhất, ĐH FPT tiếp tục phát huy tinh thần đó. 

Bài luận thi học bổng của ĐH FPT 2022: Netizen thốt lên 'Học bổng thạc sĩ hay tiến sĩ' - Ảnh 1

Theo đó đề thi gồm 2 phần riêng biệt, đầu tiên là bài thi tư duy logic với 90 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 120 phút. Phần tiếp theo là bài thi tự luận, với 2 câu hỏi về các vấn đề xã hội, thời gian làm bài 60 phút. 

Đáng nói phần tự luận đưa ra chủ để liên quan đến sự nương tựa trên cuộc sống. "Nương tựa" vốn là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong nửa đầu năm 2022 do đó để bài thi học bổng của FPT khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ vì cách bắt trend của trường. Nhưng trên hết, yếu tố khiến đề tự luận này được chú ý hơn cả đó chính là độ khó.

Bài luận thi học bổng của ĐH FPT 2022: Netizen thốt lên 'Học bổng thạc sĩ hay tiến sĩ' - Ảnh 2

Cụ thể đề bài tự luận như sau: 

“1. 

Bao giờ anh đau khổ

Hãy tìm đến với em

Lòng anh là bóng đêm

Em sẽ làm tia nắng

Mặt đất còn gai chông

Bầu trời còn mưa gió

Bao giờ anh đau khổ

Hãy tìm đến với em

2. Phật dạy: Hãy nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác.

 Suy nghĩ của bạn về phát biểu trên? Khi đau khổ chúng ta nên tìm lối thoát trong chính bản thân hay tìm giải pháp với sự giúp đỡ từ bên ngoài? Hãy viết một bài luận để phát triển quan điểm của bạn. Hãy củng cố quan điểm và lập luận của mình bằng các ví dụ từ sách báo, trải nghiệm cá nhân hoặc quan sát của bạn trong cuộc sống.”

Bài luận thi học bổng của ĐH FPT 2022: Netizen thốt lên 'Học bổng thạc sĩ hay tiến sĩ' - Ảnh 3

Nhận xét về đề tự luận của Đại học FPT, nhiều người khen đề hay, tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng đề khó bởi với lời của đức Phật dạy, phảilà người có nhiều trải nghiệm mới suy ngẫm thấu đáo được lời khuyên. Cũng bởi thế thậm có người còn đùa đây là đề thi học bổng thạc sĩ và tiến sĩ.

- Đề thi học bổng thạc sĩ hay tiến sĩ đấy. 

- Chưa làm đã biết mình ko qua khỏi đề này rồi.

- Ui đề thi hay quá!

- Nhìn cái đề mà ngưỡng mộ ai nhận được học bổng!

Bài luận thi học bổng của ĐH FPT 2022: Netizen thốt lên 'Học bổng thạc sĩ hay tiến sĩ' - Ảnh 4

Năm 2021, trong bài thi học bổng của sinh viên năm nhất, ĐH FPT đã ra đề tự luận liên quan đến tình yêu được cho là phù hợp với độ tuổi của người thi.

"Em bảo anh đi đi/ Sao anh không đứng lại/ Em bảo anh đứng lại/ Sao anh vội về ngay...

Lời nói gió thoảng bay/ Đôi mắt huyền đẫm lệ/ Sao mà anh ngốc thế/ Không nhìn vào mắt em!

Phải chăng cuộc sống sẽ đơn giản và tốt đẹp hơn nếu chúng ta luôn nói thẳng nói thật 'yêu thì bảo là yêu, ghét thì bảo là ghét', tránh nói bóng gió như cô gái trong bài thơ trên?

Bạn đồng ý hay phản đối phát biểu này? Hãy viết một bài luận để phát triển quan điểm của bạn. Hãy củng cố quan điểm và lập luận của mình bằng các ví dụ từ sách báo, các trải nghiệm cá nhân hoặc quan sát của bạn trong cuộc sống".

Không đoán đề văn, Đen Vâu tung MV tiên tri kết quả SEA Games bóng đá nam Đề văn HSG yêu cầu phân tích sự phức tạp của con gái khi yêu Một tỉnh vùng "rốn lũ" ra đề Văn thi lớp 10 về "vấn đề từ thiện" giữa tâm bão 14 tỷ tiền từ thiện của Hoài Linh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp