Biến thể XE là gì, nguy hiểm ra sao, những nước nào đã có biến chủng này?

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 12/04/2022 11:24 (GMT +7)
Theo các kết quả nghiên cứu sơ bộ do WHO tổng hợp cho thấy, XE có thể là phiên bản dễ lây lan nhất của virus SARS-CoV-2 và là một dạng biến thể tái tổ hợp.
Hashtag #COVID-19 #Biến thể virus Covid-19 #NEWS #Nóng trên MXH

1. Biến thể XE là gì?

Biển thế mới XE còn được gọi là biến chủng tái tổ hợp của BA.1 và BA.2, trong đó BA.1 cho NSP1-6 và phần còn lại của bộ gen là những đột biến của BA.2. Các nhà khoa học cho biết, chủng này có 3 đột biến gồm NSP3 C3241T, V1069I và NSP12 C14599T, đặc biệt đột biến này không xuất hiện ở tất cả các trình tự BA.1 hoặc BA.2. 

Về biến thể mới này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, vào ngày 19/1 XE lần đầu tiên được phát hiện tại Anh. Với những kết quả từ nghiên cứu ban ban đầu cho thấy, XE có tốc độ tăng trưởng lây nhiễm trong cộng đồng so với BA.2 khoảng hơn 10% và khả năng lây lan nhanh hơn cả biến thể Omicron.

Biến thể XE là gì, nguy hiểm ra sao, những nước nào đã có biến chủng này? - Ảnh minh họa
Biến thể XE là gì, nguy hiểm ra sao, những nước nào đã có biến chủng này? - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Từ nay đến đầu tháng 5, miền Bắc vẫn còn đón nhiều đợt không khí lạnh

>>> Xem thêm: Từ nay đến đầu tháng 5, miền Bắc vẫn còn đón nhiều đợt không khí lạnh

2. XE có nguy hiểm không?

Theo các kết quả nghiên cứu sơ bộ do WHO tổng hợp cho thấy, XE có thể là phiên bản dễ lây lan nhất của virus SARS-CoV-2 và là một dạng biến thể tái tổ hợp - kết hợp của chính các biến thể BA.1 và BA.2 của Omicron.

Về chủng này, Cơ quan Dịch vụ Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho hay, so với BA.2 10% biến thể mới XE có khả năng lây truyền cao hơn và khả năng truyền nhiễm cao hơn 43% so với chủng Omicron ban đầu (B.1.1.529). 

Nikkei Asia đưa tin, mặc dù chi tiết về mức độ nghiêm trọng của XE vẫn chưa được xác định nhưng về các đặc tính cơ bản của XE và hiệu quả trước thuốc, vaccine Covid-19 hiện giới chuyên môn cho là tương tự BA.2.

Đồng thời, giới chuyên môn cũng cho biết, dù XE hiện vẫn chiếm phần rất nhỏ trong tổng số ca mắc bệnh trên toàn thế giới, nhưng cần thời gian để nghiên cứu và khẳng định về độ nguy hiểm của chủng mới này cũng như còn phải chờ xem biến thể XE có khả năng trở thành chủng thống trị hay không.

3. Những nước nào đã có biến thể XE?

Hiện biến chủng XE đang có hiện tượng lan ra một số nước. Vào ngày 19/1 XE lần đầu tiên được phát hiện tại Anh, sau đó tại Thái Lan biển thể XE cũng đã được ghi nhận vào ngày 2/4.

Tới 7/4, tại Mumbai, Ấn Độ cũng phát hiện ca nhiễm chủng này. Cụ thể, tại Ấn Độ, bệnh nhân là một phụ 50 tuổi đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19. Bà từ Nam Phi về nước ngày 10/2 tại Mumbai, người phụ nữ này có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 dù không có triệu chứng của bệnh.

Người dân Nhật Bản đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Người dân Nhật Bản đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Và mới đây, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho hay nước này đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng XE đầu tiên. Đó là một phụ nữ nhập cảnh tại sân bay Narita, gần thủ đô Tokyo vào ngày 26/3. Japan Times đưa tin, bệnh nhân là phụ nữ, khoảng 30 tuổi, ở Mỹ, đã được tiêm hai mũi vaccine Pfizer và có kết quả dương tính với nCoV khi nhập cảnh dù không có triệu chứng mắc Covid-19. 

Hậu Covid-19, ai dễ bị xơ phổi? Không tiêm trộn vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi, 3 nhóm cần trì hoãn, 1 nhóm chống chỉ định Nguyên GĐ BV Nhiệt đới TW: Covid-19 để lại 203 di chứng, 52% người gặp vấn đề về trí nhớ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp