Cận cảnh chiếc thang máy không có lan can khiến người đàn ông rơi từ tầng 2 xuống

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 05/12/2020 21:39 (GMT +7)
Thang máy mở thẳng ra khoảng hành lang rộng 80cm, không có lan can nên bước ra khỏi thang chỉ cần không chú ý là rơi xuống, rất nguy hiểm"
Hashtag #Tai nạn thang máy #NEWS #Nóng trên MXH

Vụ việc người đàn ông rơi từ tầng 2 xuống đất sau khi bước ra khỏi thang máy tại khu chung cư Golden Land 275 Nguyễn Trãi (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) do Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (Công ty Hoàng Huy) vào chiều 4/12, khiến người dân bàng hoàng, bàn tán xôn xao.

Người dân tại toà B thuộc khu chung cư này cho biết, chiếc thang chỉ mới xuất hiện được một thời gian, không hiểu vì lý do gì mà sảnh thang máy này quá nhỏ, không có lan can, rào chắn bảo vệ.

Chiếc thang máy không có lan can khiến người đàn ông rơi từ tầng 2 xuống nhìn từ bên ngoài.
Chiếc thang máy không có lan can khiến người đàn ông rơi từ tầng 2 xuống nhìn từ bên ngoài.

Chia sẻ với phóng viên báo Pháp luật và bạn đọc, 1 cư dân ở đây cho hay, chiếc thang máy mới được lắp đặt đi từ sảnh tầng 1 lên tầng 4 , vì không có lan can ở sảnh, nên khi bước ra khỏi thang máy chỉ cần không chú ý là rơi xuống rất nguy hiểm "Trước đây, chúng tôi mua nhà về đây thì không có chiếc thang này, mới khoảng đầu năm nay thì mới thấy có".

Một người dân khác cũng bức xúc "Với kiểu làm cẩu thả, vô trách nhiệm, coi thường tính mạng người khác như vậy, tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc sớm làm rõ".

Sảnh toà nhà nơi xảy ra vụ tai nạn.
Sảnh toà nhà nơi xảy ra vụ tai nạn.
Bước ra khỏi thang máy chỉ là một hành lang rộng 80cm, sẽ không có lan can, rào chắn nên không để ý rất dễ xảy ra tai nạn.
Bước ra khỏi thang máy chỉ là một hành lang rộng 80cm, sẽ không có lan can, rào chắn nên không để ý rất dễ xảy ra tai nạn.

Theo đó, vào khoảng 18h chiều ngày 4/12, ông Nguyễn Anh C. (53 tuổi, ở tầng 7, tòa B chung cư Golden Land 275 Nguyễn Trãi) bị thương nặng, gãy 1 chân, 1 tay và chấn thương cột sống, vì bị rơi từ tầng 2 xuống đất sau khi ra khỏi thang máy không có hàng rào chắn.

Ngay sau đó nạn nhân đã được người dân nơi đây đưa đến bệnh viện, đồng thời thông báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nơi xảy ra tai nạn hiện đang bị phong toả.
Nơi xảy ra tai nạn hiện đang bị phong toả.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Trung đã xác nhận vụ việc và cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh.

Hà Nội: Ngã từ thang máy chung cư, một người bị thương nặng Giải cứu thành công 38 người mắc kẹt trong thang máy tại Hà Nội Hà Nội: Thang máy chung cư cao tầng bất ngờ rơi tự do khiến nhiều người bị thương
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp