Cặp vợ chồng sống như thời "tiền sử": Ngủ lều, tắm sông, tìm đồ ăn ở rừng

Thu Trần Đăng lúc: Thứ năm, 03/12/2020 21:49 (GMT +7)
Vợ chồng Annika Korsten ở Golden Bay, Newzealand ngủ trong lều, tạo ra lửa theo cách người xưa và hầu như ăn các thực phẩm tìm được trong rừng.

Theo thông tin từ Stuff, cặp vợ chồng Levi Harrison và Annika Korsten đang sống cuộc sống "hoang dã" bằng cách ngủ trong một căn lều ở bìa rừng, tắm sông và dùng củi nấu nướng. Họ chỉ ăn 1-2 bữa mỗi ngày và chi 20 đôla mỗi tuần để mua các mặt hàng gồm dầu oliu, gia vị, sữa, pho mát. Vì đa phần họ chỉ sống bằng việc "săn bắt hái lượm". Đa phần đồ ăn của họ là rau, quả dại mọc trong rừng, rấm, ngao sò ốc hến, rong biển, dê, đôi khi có cả thỏ rừng.

Theo như lời Harrison chia sẻ thì môi trường sống của họ có rất nhiều đồ ăn ngon, chỉ cần biết cách chọn lọc là có thể sử dụng mỗi ngày. Người đàn ông 41 tuổi này cũng cho biết thêm, rau dại có nhiều chất dinh dưỡng hơn tất cả các loại rau được bày bán trong siêu thị. Từ khi chuyển sang ăn rau dại, Harrison cảm thấy cơ thể như được thanh lọc, khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Cặp vợ chồng sống như thời 'tiền sử': Ngủ lều, tắm sông, tìm đồ ăn ở rừng - Ảnh 1

Được biết, từ nhỏ Harrison đã rất thích cách tạo ra lửa theo cách của người xưa từ khi còn rất nhỏ. Nhưng anh chỉ bắt đầu quay trở về cuộc sống gần gũi với thiên nhiên để tự chữa trị bệnh dạ dày vào năm 35 tuổi.

Trước đó, anh đã áp dụng nhiều chế độ ăn kiêng khác nhau thậm chí thử nghiệm cả chế độ ăn kiêng thời đồ đá của người cổ đại. Tuy nhiên, anh không cảm thấy thoải mái vì nấu ăn toàn với các nguyên liệu ngoại nhập. Và thế là Harrison từ bỏ chế độ ăn kiêng lỗi mốt, bắt đầu tìm kiếm những loại thực phẩm có thể ăn được trong môi trường tự nhiên quanh mình.

Từ năm 2018, Levi Harrison đã chính thức rời bỏ cuộc sống hiện đại để sống cuộc sống hoang dã với một vài công cụ cơ bản, ít nồi xoong và vài bộ quần áo tốt. Harrison đã bắt đầu cuộc sống mới bằng cách đưa thêm các loại thực vật hoang dã và nấm vào chế độ ăn uống của mình. Anh tắm suối, học cách săn bắn bằng nỏ và tạo ra lửa... Thật bất ngờ, khi sống như người tiền sử, các cơn đau dạ dày của anh biến mất, Levi cảm thấy mạnh mẽ hơn, tràn đầy sinh lực hơn. 

Cặp vợ chồng sống như thời 'tiền sử': Ngủ lều, tắm sông, tìm đồ ăn ở rừng - Ảnh 2

Từ tấm gương của chồng, một năm sau, vợ anh - Korsten cũng tham gia với chồng. Được biết, người phụ nữ gốc Đức này cũng bị bệnh đường ruột nhiều năm nên cô cũng tìm đến lối sống tự nhiên để chữa lành cơ thể.

Tuy chọn lối sống hoang dã nhưng họ vẫn giao tiếp với thế giới hiện đại. Họ có máy tính, điện thoại. Korsten bán bánh mì hữu cơ ở chợ phiên thứ Bảy, Harrison thì làm diễn viên lồng tiếng tự do. Anh có thu nhập để có thể tặng cho các con và giúp đỡ cộng đồng.

Hiện, đôi vợ chồng rất yêu thích lối sống của họ và đang tổ chức các buổi hội thảo dạy cách xác định các loại thực vật và nấm ăn được, cũng như kết hợp chúng vào chế độ ăn uống hiện đại.

Một đoạn cầu thang của Tháp Eiffel được bán cho cá nhân với giá gần 8,5 tỷ Những Rapunzel ngoài đời thực sở hữu mái tóc siêu dài đến khó tin Giải cứu 8 con hươu cao cổ mắc kẹt trên hòn đảo bị cá sấu bao vây Nếu xảy ra động đất bạn nên làm gì? Công Phượng đãi họ hàng và bà con lối xóm món gì trong tiệc cưới ở quê
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp