Hà Nội không còn quận huyện nào màu xanh; quận Hoàn Kiếm được bán hàng tại chỗ trở lại

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 15/01/2022 10:59 (GMT +7)
Toàn thành phố Hà Nội không có địa bàn nào ở cấp 4 (nguy cơ rất cao, màu đỏ), nhưng cũng không còn quận, huyện nào cấp độ 1 (nguy cơ thấp, màu xanh).
Hashtag #Covid ở Hà Nội #Kiến thức cần biết #NEWS #Nóng trên MXH

Ngày 14/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có báo cáo kết quả đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 (cập nhật đến 9h ngày 14/1). Theo đó, Hà Nội hiện có 7 quận, huyện gồm Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và huyện Gia Lâm ở cấp độ 3 (màu cam, cấp nguy cơ cao).

So với tuần trước, quận Hoàn Kiếm đã từ cấp độ 3 về cấp độ 2, đồng nghĩa việc một số các dịch vụ ăn uống tại chỗ sẽ được mở lại. Tuy nhiên 2 huyện "vùng xanh" còn lại trên địa bàn là Phú Xuyên và Phúc Thọ nay đã chuyển cấp độ dịch từ cấp độ 1 lên cấp độ 2. Như vậy, Thủ đô hiện có 23 quận, huyện, thị xã còn lại thuộc địa bàn Hà Nội hiện ở cấp độ 2 (tức vùng vàng). 

CDC Hà Nội cho biết, khu vực này hiện không còn quận, huyện nào ''vùng xanh' - Ảnh 1
CDC Hà Nội cho biết, khu vực này hiện không còn quận, huyện nào ""vùng xanh" - Ảnh 1

>>> Xem thêm: Người dân từ Hà Nội về quê ăn Tết phải cách ly thế nào: Ninh Bình, Vĩnh Phúc yêu cầu xét nghiệm

Theo đánh giá của CDC Hà Nội, trong vòng 14 ngày trở lại đây ở quy mô cấp xã, phường, thị trấn, có 158 xã, phường đã ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng ở cấp độ 3; ở cấp độ 1 có 367 xã, phường ở cấp độ 2 và 54 xã, phường.

Trên địa bàn TP, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng Covid-19 là 99% (như vậy đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 70%); nhóm người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine chiếm tỷ lệ là 97,1% (đạt tỷ lệ tối thiểu là 80%).

Hà Nội không còn quận huyện nào màu xanh; quận Hoàn Kiếm được bán hàng tại chỗ trở lại - Ảnh 2

Ở khu vực Hà Nội nhiều ngày qua số ca mắc mới tiệm cận 3.000 người và phân bố ở khắp 30 quận, huyện. Sở Y tế HN cho biết, trong ngày 14/1, thành phố ghi nhận 2.993 ca tại 475 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Như vậy, ở đợt dịch lần thứ tư tức tính từ ngày 29/4/2021 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng số 85.577 ca. Hiện TP vẫn ở cấp độ 2 (tức nhóm nguy cơ trung bình, màu vàng). 

Hà Nội: Đề xuất cho học sinh khối THCS và THPT trở lại trường từ sau Tết nguyên đán Người dân từ Hà Nội về quê ăn Tết phải cách ly thế nào: Ninh Bình, Vĩnh Phúc yêu cầu xét nghiệm Sẽ thu phí không dừng hoàn toàn đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp