Chiều 30/4, ghi nhận 14 ca nhiễm Covid-19, có 4 ca cộng đồng trong nước

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ sáu, 30/04/2021 19:16 (GMT +7)
Chiều 30/4, Bộ Y tế ghi nhận 14 ca dương tính Covid-19, trong đó 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 4 ca ghi nhận trong nước.

Theo đó, 14 ca mới được ghi nhận có mã số bệnh nhân từ số 2915-2928. Trong đó 10 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại TP.HCM (2), Tây Ninh (một), Sóc Trăng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (5).

4 ca bệnh trong nước

Tại Hà Nam: Bệnh nhân 2917, 2918. Trong đó 2917 là mợ ruột của bệnh nhân 2908 và là vợ của bệnh nhân 2899; bệnh nhân 2918 là cháu ruột của bệnh nhân 2899. Hiện 2 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Tại Hà Nội: Ca bệnh 2927, 2928 là công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long, là F1 của bệnh nhân 2911 (bạn của bệnh nhân 2899, đi liên hoan ngày 22/4). Hiện các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

10 ca bệnh nhập cảnh

Tại TP.HCM: Bệnh nhân 2915, nữ, 38 tuổi, ở thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Ngày 26/4, cô từ Đức quá cảnh Pháp nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN10, kết quả xét nghiệm ngày 28/4 dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân 2916, nam, 32 tuổi, là chuyên gia Ấn Độ. Ngày 13/4, anh từ Ấn Độ quá cảnh UAE nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392, kết quả xét nghiệm ngày 28/4 dương tính với Covid-19. Hiện hai bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Tại Tây Ninh: Bệnh nhân 2919, nữ, 25 tuổi, ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ngày 28/4, cô từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài, kết quả xét nghiệm ngày 30/4 dương tính với Covid-19. Hiện bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu.

Tại Sóc Trăng: Ca  bệnh 2920 và 2921 gồm một nam một nữ, 29 và 27 tuổi, ở Đồng Nai và TP HCM. Ngày 28/4, họ từ Philippines nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9353, kết quả xét nghiệm ngày 29/4 dương tính với Covid-19. Hiện các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện 30 Tháng 4, Sóc Trăng.

Tại  Bà Rịa - Vũng Tàu: Ca bệnh 2922-2926 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại, công dân Việt Nam. Ngày 28/4, họ từ Indonesia nhập cảnh Cảng Bourbon trên Tàu Đại Dương SEA, kết quả xét nghiệm ngày 29/4 dương tính với Covid-19. Hiện các bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

Chiều 30/4, ghi nhận 14 ca nhiễm Covid-19, có 4 ca cộng đồng trong nước - Ảnh 1

Như vậy, hôm nay 30/2, Việt Nam ghi nhận thêm 17 ca nhiễm mới, gồm 7 ca lây nhiễm cộng đồng và 10 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Sau hơn một tháng không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, Việt Nam ghi nhận chuỗi lây nhiễm nội địa mới liên quan Hà Nam.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/1 đến nay là 924. Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào nước ta rất cao nếu không kiểm soát chặt đường biên giới. Người dân được khuyến cáo thực hiện nghiêm quy tắc 5K.

Tổng số ca nhiễm từ đầu mùa dịch tính đến thời điểm hiện tại là 2928, số ca khỏi 2.516. Các bệnh nhân đang điều trị đa số sức khỏe ổn định, trong đó 13 người xét nghiệm âm tính với Covid-19 lần một, 15 người âm tính lần hai và 20 người âm tính lần ba.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là hơn 37.000. Trong đó, số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 531, tại cơ sở khác là gần 22.000, còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo chương trình tiêm chủng quốc gia, ngày 29/4 vừa qua đã có thêm 78.414 người tiêm vaccine Covid-19, nâng tổng số người được tiêm lên 506.435 người.

Về tình hình dịch bệnh trên thế giới, theo Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, thế giới ghi nhận khoảng 150 triệu ca Covid-19, trong đó hơn 3,1 triệu người đã tử vong. Đứng thứ nhất về số ca mắc là Mỹ, sau đó là Ấn Độ và Brazil.

Vũng Tàu: Tạm dừng các hoạt động du lịch dịp lễ 30/4-1/5 phòng dịch Covid-19 Đà Nẵng: 12 F1 liên quan bệnh nhân ở Covid-19 ở Hà Nam đã âm tính lần 1 Hà Nội: Thêm 2 ca nghi nhiễm Covid-19, làm việc tại KCN Thăng Long
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp