Đã thông được đường bộ vào Rào Trăng 3, huy động máy móc tìm kiếm công nhân

Thu Trần Đăng lúc: Thứ bảy, 24/10/2020 10:23 (GMT +7)
10 ngày liên tục kể từ khi bắt đầu công tác cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3, tuyến đường 71 cuối cùng đã thông để đưa máy móc vào tìm kiếm 13 công nhân mất tích.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 3 đã được thông vào chiều tối qua. Cũng trong ngày, mũi tìm kiếm cứu nạn đường thủy của Công an Thừa Thiên Huế đã tìm thấy thêm hai thi thể công nhân. 

Hai công nhân được lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực bờ suối gần điểm sạt lở của thủy điện Rào Trăng 3, vẫn chưa xác định được danh tính. Lực lượng tại Rào Trăng 3 đang triển khai tích cực công tác tìm kiếm và lo xử lý y tế cho các thi thể tìm thấy trước. Các thi thể sẽ được bảo quản ở bệnh viện để làm thủ tục nhận dạng trước khi bàn giao về gia đình lo hậu sự.

Như vậy, tính đến thời điểm này, lực lượng cứu nạn bằng đường thủy đã tìm thấy 4/17 công nhân mất tích do sạt lở đất đá ở thủy điện Rào Trăng 3.

Đã thông được đường bộ vào Rào Trăng 3, huy động máy móc tìm kiếm công nhân - Ảnh 1

Theo thông tin từ sở chỉ huy tiền phương, công tác cứu hộ vô cùng khó khăn bởi hàng vạn tấn đất đá vùi lấp công nhân ở thủy điện. Cần có máy móc chuyên dụng và phương án đào xới thích hợp để đảm bảo an toàn cho toàn bộ lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Đã thông được đường bộ vào Rào Trăng 3, huy động máy móc tìm kiếm công nhân - Ảnh 2

Sở chỉ huy tiền phương quyết định sẽ làm đến đâu chắc đến đó theo hướng bóc từng lớp một để tìm thi thể các công nhân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã bám trụ ở lại thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 suốt chục ngày qua, ăn nghỉ tại chỗ để tham gia nhiệm vụ tìm kiếm công nhân mất tích nhanh nhất có thể.

Đã thông được đường bộ vào Rào Trăng 3, huy động máy móc tìm kiếm công nhân - Ảnh 3

Như đã thông tin, vụ sạt lở đất ở khu vực nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra vào rạng sáng 12/10. Vụ việc khiến 17 công nhân mất tích dưới lớp đất đá. Chiều 12/10, một đoàn cứu hộ gồm 21 cán bộ chiến sỹ với nhiều sỹ quan cấp cao đi Rào Trăng 3 cứu hộ nhóm công nhân thì gặp sạt lở đất ở Trạm kiểm lâm sông Bồ (tiểu khu 67, nằm trên đường 71) vào rạng sáng 13/10 khiến 13 người thiệt mạng. 

Công tác cứu hộ tổng thể với lực lượng gần 1000 người đã được huy động vào chiều 13/10. Tới chiều tối 15/10, toàn bộ 13 cán bộ chiến sỹ tử nạn ở Trạm kiểm lâm sông Bồ đã được tìm thấy. Tuy nhiên, quãng đường từ Trạm kiểm lâm sông Bồ đến Rào Trăng 3 dài chừng 13km có tới 4-5 điểm sạt lở nghiêm trọng. Từ 16-19/10, mưa lớn tiếp tục trút xuống miền Trung khiến việc cứu hộ bị trì trệ.

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thi thể công nhân thứ 4 Sạt lở Rào Trăng 3: Tìm thấy thêm 1 thi thể tại thủy điện Rào Trăng 3 Đã xác định được danh tính công nhân thứ 2 tìm thấy tại Rào Trăng 3
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp