Chính thức cấm dựng rạp cưới trên đường

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 27/12/2020 13:35 (GMT +7)
Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết hành vi dựng rạp tổ chức đám tiệc là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định hiện hành.

Ngày nay chuyện dựng rạp để tổ chức đám cưới tiệc tùng.. ngoài trời tương đối phổ biến, nhất là ở các thành phố lớn. Hành vi này gây ảnh hưởng không nhỏ tới người tham gia giao thông.

Do đó, có không ít các thắc mắc rằng, vậy việc dựng rạp để tổ chức đám tiệc ngoài đường liệu có vi phạm pháp luật không và có bị phạt không.

Hành vi dựng rạp cưới, tiệc tùng… trên đường sẽ bị phạt nặng.
Hành vi dựng rạp cưới, tiệc tùng… trên đường sẽ bị phạt nặng.

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết hành vi này là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định hiện hành.

Cụ thể, theo khoản 5, Điều 12 Nghị định 100/2019 quy định, đối với cá nhân thì việc dựng rạp trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng, còn đối với tổ chức thì sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng, một mức phạt không hề nhỏ.

Cũng theo quy định này, cá nhân tổ chức vi phạm ngoài bị xử phạt hành chính còn buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Theo đó, Điều 3 Luật Giao thông đường bộ định nghĩa đường bộ gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ.

Mặc dù quy định đã có từ lâu nhưng nhiều gia đình sống tại thành phố giữ thói quen lấn một phần đường, vỉa hè để dựng rạp trong ngày hỉ sự, mừng thọ, mà chạy, giỗ chạp... do diện tích nhà quá bé hoặc đó muốn tiết kiệm chi phí thuê địa điểm.

Gia đình Kim Kardashian vi phạm lệnh phong tỏa chống Covid-19 Đài Loan: Vi phạm cách ly 8 giây, thanh niên bị phạt hơn 80 triệu đồng Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến bệnh nhân 1342 vi phạm quy định cách ly
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp