Huế: Phụ huynh tố cô giáo đánh học sinh lớp 1 bầm tím người

Én Đăng lúc: Thứ ba, 03/11/2020 11:12 (GMT +7)
Phòng GD&ĐT thành phố Huế cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc một cô giáo bị phụ huynh gửi đơn tố vì đã đánh học sinh bầm tím tay chân.

Ngày 2/11, ông Nguyễn Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) - cho biết, vừa nhận được đơn phản ánh của một phụ huynh về việc nam học sinh lớp 1/2, trường Tiểu học T.Q.T., bị cô giáo đánh bầm tím trên cơ thể.

Theo đơn phản ánh, anh N.Đ.Q., phụ huynh học sinh cho biết, ngày 30/10, gia đình phát hiện trên hai cánh tay của con có nhiều vết bầm tím. Con nói bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh nhiều lần. Đặc biệt, vị phụ huynh cho hay, 20 ngày nay, cháu hay cáu gắt, nóng nảy, lầm lì, có khuynh hướng dùng bạo lực để giải quyết các vấn đề.

Vết bầm tím trên đùi của bé trai. Ảnh: N.Đ.Q.
Vết bầm tím trên đùi của bé trai. Ảnh: N.Đ.Q.

Được biết, sau sự việc, gia đình đã cho em học sinh này nghỉ học tạm thời.

Hiện phòng giáo dục đang yêu cầu nhà trường xác minh và báo cáo lại sự việc.

TP.HCM: Phụ huynh "vây trường" trong đêm vì suất ăn bán trú Đắk Lắk: Cô giáo đánh học sinh lớp 3 tím đùi bị đình chỉ 39 học sinh bị cắt ăn trưa ở trường vì bố mẹ dám có ý kiến về nhà bếp Giáo viên đánh bầm đùi học sinh bị phạt 3,75 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng Bé 2 tuổi bị đánh tại lớp: Giáo viên phải có kỹ năng bảo vệ học sinh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp