OPHIOPOGON JAPONICUS ROOT EXTRACT
Chiết xuất từ rễ của cây Mạch Môn (Ophiopogon japonicus), một loại thảo dược quý được sử dụng trong y học cổ truyền Đông Á. Thành phần này hoạt động như một chất điều hòa da, cung cấp độ ẩm và những lợi ích làm dịu da. Được biết đến với khả năng nuôi dưỡng da sâu và tăng cường sức khỏe hàng rào bảo vệ da.
EWG Score
Chưa đánh giá
Gây mụn
Ít gây mụn
Kích ứng
Nhẹ dịu
Quy định
Được phép sử dụng trong mỹ phẩm EU theo
Mạch Môn (Ophiopogon japonicus) là một loại cây lâu năm thuộc họ Liliaceae, có nguồn gốc từ các khu vực ôn đới Đông Á. Rễ của cây này được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc và Nhật Bản hàng ngàn năm nhờ những tính chất làm dịu và nuôi dưỡng. Chiết xuất rễ Mạch Môn mang những đặc tính này vào công thức mỹ phẩm hiện đại, hoạt động như một moisturizer tự nhiên với tiềm năng chống oxy hóa.
Chiết xuất rễ Mạch Môn chứa các polysaccharide, alkaloid và các hợp chất phytochemical khác giúp tăng cường khả năng giữ nước của da. Các thành phần này tương tác với các protein và lipid trên bề mặt da, tạo ra một lớp bảo vệ mỏng giúp ngăn ngừa mất nước quá mức. Đồng thời, các chất này cũng có khả năng kích thích quá trình tái tạo tế bào và tăng cường độ đàn hồi của da.
Nghiên cứu khoa học
Các nghiên cứu trên plant extracts cho thấy chiết xuất Mạch Môn có hoạt động chống viêm và chống oxy hóa nhẹ. Những phytochemical trong cây này, đặc biệt là polysaccharide, đã được chứng minh trong các mô hình in vitro có khả năng hỗ trợ sự cân bằng ẩm của da. Tuy nhiên, các nghiên cứu lâm sàng trực tiếp trên da người vẫn còn hạn chế.
Nồng độ khuyên dùng
Thường được sử dụng ở nồng độ 1-5% trong công thức
Thời điểm
Sáng & Tối
Tần suất
Sử dụng hàng ngày
Công dụng:
Cả hai đều là moisturizer, nhưng Glycerin là humectant mạnh mẽ còn chiết xuất Mạch Môn cung cấp các lợi ích làm dịu thêm
Hyaluronic acid giữ ẩm hiệu quả cao, Mạch Môn cung cấp lợi ích làm dịu và chống oxy hóa bổ sung
Cả hai đều là plant extracts làm dịu, nhưng Mạch Môn có tính ẩm cao hơn còn Centella tập trung vào chống viêm
Bạn có biết?
Mạch Môn được gọi là 'nhân sâm của nam phương' trong y học cổ truyền Trung Quốc vì những tính chất nuôi dưỡng và làm dịu của nó
Tên khoa học Ophiopogon có nghĩa là 'lông rắn' do những sợi lá dài và mượt của cây
Phát hiện sai sót trong dữ liệu thành phần?
Chỉ mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn bác sĩ.
10-HYDROXYDECANOIC ACID
10-HYDROXYDECENOIC ACID
1,2,6-HEXANETRIOL
1,2-BUTANEDIOL
1,2-HEXANEDIOL
1,4-BUTANEDIOL