Lễ tang 22 quân nhân Sư đoàn 337 được tổ chức ngày 22/10

Thu Trần Đăng lúc: Thứ ba, 20/10/2020 16:41 (GMT +7)
Lễ tang 22 quân nhân Sư đoàn 337 được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức tập trung theo nghi thức quân đội tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị vào ngày 22/10.

Vào sáng nay 20/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức hội nghị chuẩn bị tổ chức lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Sư đoàn 337), ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin, lễ tang sẽ được tổ chức tập trung theo nghi thức quân đội tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị vào ngày 22/10. Lễ viếng dự kiến từ 7h đến 10h ngày 22/10, lễ truy điệu và di quan từ 10h đến 11h cùng ngày.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ tang và lễ truy triệu đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ, trang trọng và an toàn.

Lễ tang 22 quân nhân Sư đoàn 337 được tổ chức ngày 22/10 - Ảnh 1

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thực hiện các thủ tục đề nghị cấp trên đảm bảo chế độ, chính sách cho quân nhân đã hy sinh; động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Như đã đưa tin, rạng sáng 18/10, vụ sạt lở đất xảy ra tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Đoàn 337) khiến 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp. Nhóm quân nhân này gặp nạn khi vừa kết thúc chuyến hành quân giúp bà con địa phương chạy lũ.

Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 22 chiến sĩ của Sư đoàn 337. (Ảnh: Zing)
Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 22 chiến sĩ của Sư đoàn 337. (Ảnh: Zing)

Đến 14h30 ngày 19/10, đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận đã tìm thấy tất cả 22 thi thể của các cán bộ, chiến sĩ được tìm thấy.

22 quân nhân gặp nạn trong vụ sạt lở ở Sư đoàn 337 được truy thăng quân hàm Sạt lở đất ở Quảng Trị: Đã tìm thấy tất cả thi thể 22 chiến sĩ Danh sách 22 chiến sỹ của sư đoàn 337 gặp nạn trong vụ sạt lở đất ở Quảng Trị
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp