Khoa học chứng minh việc nhà là nguyên nhân khiến phụ nữ chán hôn nhân

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 11/06/2021 17:01 (GMT +7)
Những bất mãn trong hôn nhân hoàn toàn có thể tránh được nếu các cặp vợ chồng sẵn sàng thảo luận về cách cùng xử lý vấn đề trong gia đình.
Hashtag #Kiến thức cần biết #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây, các giảng viên thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đã tiến hành một nghiên cứu về mức độ hạnh phúc trong hôn nhân ở phụ nữ. Kết quả của cuộc nghiên cứu cho thấy, bởi gánh nặng việc nhà làm cho phụ nữ quốc đảo này ít hài lòng hơn với hôn nhân trong và sau đại dịch Covid-19.

Một trong những người tham gia nghiên cứu này là tiến sĩ Tan Poh Lin, phó giáo sư tại trường Chính sách công Lý Quang Diệu cho biết, ông và các đồng sự đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến của 290 phụ nữ đã kết hôn và có ít nhất một con. Nhóm nghiên cứu đã xem xét các công việc nhà mà người phụ nữ hoặc người đàn ông phải làm như chăm sóc con cái, nội trợ... trong giai đoạn dịch Covid-19, cũng như sự khác biệt về thời gian mà mỗi người dành cho chúng.

Nghiên cứu cho thấy, việc nhà là nguyên nhân khiến phụ nữ chán cuộc sống hôn nhân - Ảnh minh họa
Nghiên cứu cho thấy, việc nhà là nguyên nhân khiến phụ nữ chán cuộc sống hôn nhân - Ảnh minh họa

Kết quả cho thấy, do trách nhiệm làm việc nhà tăng thêm trong đại dịch nên phụ nữ cảm thấy họ không hạnh phúc trong hôn nhân. Bên cạnh đó, một số người mất việc làm hoặc có thu nhập thấp do đại dịch Covid-19 gây nên cũng làm cho hôn nhân của họ không hạnh phúc như trước.

Theo đó, vào thời điểm trước đại dịch, số điểm mà phụ nữ đánh giá mức độ hài lòng trong hôn nhân trung bình là 3,9 trên thang điểm 5. Nhưng do dịch bệnh, từ giai đoạn từ 7/4 đến ngày 1/6/2020, tất cả các hoạt động không thiết yếu đều bị tạm dừng, nhiều người trong đó có rất nhiều chị em phụ nữ phải làm việc tại nhà. Thời điểm này, số điểm mà phụ nữ đánh giá là hài lòng giảm xuống còn 3,6.

Trước khi giãn cách xã hội, theo nghiên cứu, mỗi ngày phụ nữ dành trung bình 68 phút để làm việc nhà. Trong khi đó, chồng của họ mỗi ngày sẽ dành 43 phút. Nhưng khi dịch Covid-19 bùng phát, hoành hành đã kéo theo thời gian ở nhà tăng lên. Do đó, khảo sát cho thấy, mỗi ngày phụ nữ trung bình dành 112 phút để làm việc nhà. Trong khi đối với nam, con số này cũng tăng lên là 63 phút.

Nếu các cặp vợ chồng sẵn sàng thảo luận về cách cùng xử lý vấn đề trong gia đình thì những bất mãn trong hôn nhân hoàn toàn có thể tránh được.
Nếu các cặp vợ chồng sẵn sàng thảo luận về cách cùng xử lý vấn đề trong gia đình thì những bất mãn trong hôn nhân hoàn toàn có thể tránh được.

Liên quan đến vấn đề này, tiến sĩ Tam cho biết: "Điều này đã tạo ra sự gia tăng khoảng cách giới, phần lớn là vì công việc nội trợ thường được coi là công việc của phụ nữ". Theo ông, dù ở hoàn cảnh nào, nếu các cặp vợ chồng sẵn sàng thảo luận về cách cùng xử lý vấn đề trong gia đình thì những bất mãn trong hôn nhân hoàn toàn có thể tránh được. Chia sẻ với tờ The Straits Times, Nhà xã hội học Tan Ern Ser cũng bày tỏ quan điểm: "Trong cuộc tranh luận về việc nhà, chúng ta cần xem xét nhiều yếu tố, chứ không chỉ đơn thuần là ai làm việc nhà nhiều hay ít. Các cặp vợ chồng cần phải đưa ra quyết định hợp lý, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh gia đình".

Chồng Từ Hy Viên cố cứu vãn hôn nhân Bạn thân tiết lộ tình trạng hôn nhân của vợ chồng Jeon Ji Hyun suốt nhiều năm qua Chồng xóa bài viết liên quan Triệu Vy, chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp