Người Đà Nẵng chằng chống nhà cửa, di chuyển đồ đạc trước siêu bão Molave

Thanh Le Đăng lúc: Thứ ba, 27/10/2020 09:16 (GMT +7)
Người Đà Nẵng đang khẩn trương gia cố, chằng chống nhà cửa và mua sắm nhu yếu phẩm chuẩn bị đón cơn bão mạnh nhất từ đầu năm tới nay.

Để ứng phó với cơn bão số 9, cơn bão được dự báo có thể đạt cấp thảm họa, bắt đầu từ trưa 26/10, người Đà Nẵng khẩn trương chằng chống nhà cửa, di chuyển đồ đạc và mua sắm nhu yếu phẩm.

Từ trưa 26/10, người Đà Nẵng khẩn trương chằng chống nhà cửa để chống bão số 9.
Từ trưa 26/10, người Đà Nẵng khẩn trương chằng chống nhà cửa để chống bão số 9.

Chiều 26/10, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã họp và dự kiến số lượng sơ tán theo hai kịch bản: Nếu bão gió cấp 8-11 là 19.215 hộ với tổng số người khoảng hơn 72.000 người; nếu bão gió cấp 12-13 là 35.229 hộ với tổng số người là 140.868.

Các hộ kinh doanh trên bãi biển Đà Nẵng thu dọn đồ đạc chuẩn bị chống bão.
Các hộ kinh doanh trên bãi biển Đà Nẵng thu dọn đồ đạc chuẩn bị chống bão.

Những người phải sơ tán là người dân, sinh viên, công nhân sống trong các nhà không kiên cố, nhà tạm.

Bên cạnh đó, sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu hạ và neo giăng 41 cẩu tháp đang hoạt động tại 23 công trình trước 12h ngày 27/10.

Người kinh doanh di chuyển lều quán trên bãi biển vào nơi an toàn để phòng chống bão.
Người kinh doanh di chuyển lều quán trên bãi biển vào nơi an toàn để phòng chống bão.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu UBND thành phố ban hành thông báo cấm người dân và các phương tiện lưu thông trên đường từ chiều và tối nay 27/10.

Đồng thời ông cũng lưu ý thành phố phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho chính lực lượng cứu hộ cứu nạn và lực lượng này không được tự ý triển khai khi chưa có lệnh.

Bão số 9 đang tiến vào miền Trung dự báo là cơn bão mạnh nhất trong năm Hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả lũ đón bão số 9 3 ngày tới, có thể xuất hiện cơn bão số 9 với độ nguy hiểm vượt bão số 8
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp