Những điều trẻ cần làm ở trường để phòng tránh Covid-19

Thu Trần Đăng lúc: Thứ năm, 03/12/2020 15:37 (GMT +7)
Đã có rất nhiều trẻ nhỏ nhiễm Covid-19, vì vậy việc hướng dẫn và phòng lây nhiễm cho trẻ là việc làm rất quan trọng, đặc biệt là ở trường học.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ dương tính với Covid-19. Theo các chuyên gia, trẻ nhỏ hoàn toàn có nguy cơ lây bệnh. Vì vậy, việc phòng ngừa, vệ sinh đầy đủ cho trẻ là rất quan trọng.

Theo bác sĩ Lê Xuân Thắng, Bệnh viện Quân y 103 cho hay Covid-19 cũng tương tự như các virus khác. Bởi nó đều lây truyền qua tiếp xúc trên bề mặt vật dụng và giọt bắn. Do đó, để phòng bệnh Covid-19, rước tiên nhà trường phải bảo đảm môi trường sạch sẽ, bề mặt ở trong phòng, nơi sinh hoạt của các trẻ phải được tiệt trùng, lau chùi sạch sẽ. Các biện pháp rửa tay đúng tiêu chuẩn cũng cần được dạy cho trẻ một cách đầy đủ, thường xuyên và chính xác.
Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trẻ em cần được bảo vệ để phòng tránh Covid trong môi trường học đường như sau:

  • Trẻ thường xuyên được rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế tại các thời điểm: Trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh và khi thấy tay bẩn. Thời gian rửa 20-30 giây.
  • Sau khi rửa sạch, dùng khăn giấy lau khô rồi vứt vào thùng rác có nắp đậy. Trong trường hợp trẻ dùng khăn, phải giặt sạch khăn mỗi ngày và mỗi trẻ dùng riêng một khăn.
  • Trẻ tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng; đồng thời thường xuyên súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, cũng là cách giúp giảm nguy cơ lây bệnh.
  • Phụ huynh bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ giúp nâng cao sức đề kháng, chống lại bệnh tật.
  • Mỗi học sinh có một cốc dùng riêng, được vệ sinh sạch sẽ sau mỗi ngày học, không dùng chung vật dụng sinh hoạt như khăn, gối, chăn...
  • Trong thời gian học sinh ở trường, Bộ Y tế khuyến cáo không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm. Tổ chức chào cờ tại lớp học, tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa.
Những điều trẻ cần làm ở trường để phòng tránh Covid-19 - Ảnh 1

Nếu trẻ có các biểu hiện nhiễm khuẩn đường hô hấp như ho, hắt hơi, chảy mũi… cần cách ly tại nhà, không được đến trường.

Bác sĩ Thắng cũng khuyến cáo khi có các dấu hiệu kèm theo tiền sử có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm Covid-19, cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ theo dõi và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, chuyên gia lưu ý trẻ khi tới chỗ đông người hoặc tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh nên đeo khẩu trang, phải che kín miệng. Đối với các loại khẩu trang dùng một lần cần vứt bỏ ngay vào thùng rác sau khi dùng và sau khi bỏ khẩu trang, cần rửa tay sạch.

Ngoài ra, trẻ cần duy trì thói quen che kín miệng và sử dụng khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi. Sau đó, bỏ khăn giấy vào thùng rác rồi rửa tay, không khạc nhổ bừa bãi.

Ba cựu tổng thổng Mỹ tình nguyện tiêm vaccine Covid-19 Cựu tổng thống Pháp qua đời vì Covid-19 ở tuổi 94 Sự thay đổi trong đời sống người dân TP.HCM sau hàng loạt ca Covid-19 mới Cập nhật danh sách các trường Tiểu học và Đại học ở TP.HCM cho học sinh nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Anh khẩn cấp phê duyệt vắc xin Covid-19, bắt đầu sử dụng vào tuần tới Thành viên Nghị viện Châu Âu dự "tiệc sex" bất chấp lệnh phong tỏa Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp