Sở hữu gần 90 tỷ USD, gia đình giàu nhất châu Á vẫn bắt con đi buýt

Thu Trần Đăng lúc: Thứ sáu, 11/12/2020 10:31 (GMT +7)
Dù có gia sản gần 90 tỷ USD nhưng vợ chồng Mukesh và Nita Ambani vẫn hạn chế tiền tiêu vặt và buộc các con đi lại bằng phương tiện công cộng.
Hashtag #Tỷ phú #NEWS #Tin tiêu điểm

Theo SCMP, doanh nhân giàu nhất Châu Á và đứng thứ 6 trên thế giới người Ấn Độ Mukesh Ambani, dù sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng vợ chồng ông vẫn muốn các con là Isha, Akash và Anant có một tuổi thơ bình thường. Vì vậy, họ tự đặt ra những quy tắc sau.

Giới hạn tiền tiêu vặt

Gia đình Ambani muốn các con hiểu được rằng dù gia đình có khối tài sản kếch xù nhưng tất cả đều do sự nổ lực mà có. Vì vậy, mỗi ngày, bà Nita chỉ cho các con 5 rupee (0,07 USD) để mua đồ ăn ở căng-tin trường. Bà cũng biết thừa rằng nhiều đứa trẻ khác được cha mẹ cho số tiền gấp đôi con bà nhưng Nita vẫn giữ nguyên lập trường của mình.

Dành thời gian cho các con

Vào Chủ nhật rãnh rỗi, ông Mukesh thường hỗ trợ các con làm bài tập. Bà Nita cho rằng khi làm vậy, Isha, Akash và Anant sẽ được bố truyền cảm hứng để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình được tốt hơn.

Bà chia sẻ với tạp chí Diva rằng mình từng nói với chồng "anh có thể bận bịu với tương lai của công ty, đất nước nhưng cũng phải lo cho tương lai của các con". Bởi bà tin rằng không chỉ có chất lượng mà số thời gian mà cha mẹ dành cho con cũng tác động mạnh mẽ đến chúng.

Sở hữu gần 90 tỷ USD, gia đình giàu nhất châu Á vẫn bắt con đi buýt - Ảnh 1

Không được lười biếng

Trong một bài phỏng vấn với tờ The Tribune India, Isha Ambani tiết lộ cô và các em trai có lần muốn bỏ học để hưởng thụ sự giàu có tuy nhiên đã bị mẹ phản đối kịch liệt. Dù biết rằng số tài sản của gia đình đủ để các con ngồi không ăn cả đời cũng không hết nhưng bà Nita nhất quyết êu cầu các con phải học hành chăm chỉ, ăn uống khoa học và ngủ đúng giờ.

Sở hữu gần 90 tỷ USD, gia đình giàu nhất châu Á vẫn bắt con đi buýt - Ảnh 2

Báo cáo mọi lúc mọi nơi

Bà Nita tiết lộ với Entertainment Times rằng bà luôn luôn biết các con đang ở đâu, thậm chí dùng bữa ở nhà hàng nào. Bởi đối với một gia đình bận rộn như gia đình bà, việc các thành viên cập nhật tình hình cho nhau sẽ giúp giữ được sự kết nối.

Dù hiện nay,  các con đều đã lớn, nhưng Nita vẫn đề nghị họ báo cáo chi tiết mỗi ngày.

Tập thể dục thể thao

"Con tập thể dục thì tôi cũng tập thể dục. Nếu thằng bé đi bộ, tôi cũng đi cùng", bà Nita chia sẻ với trang The Times of India. Và cũng chính sự ủng hộ của mẹ mà Anant có động lực để ăn kiêng và tập thể dục 5-6 tiếng mỗi ngày.

Sở hữu gần 90 tỷ USD, gia đình giàu nhất châu Á vẫn bắt con đi buýt - Ảnh 3

Quy định giờ "giới nghiêm"

Isha tiết lộ dù đã lớn, cô cùng các anh em vẫn không được sinh hoạt tùy tiện. Ba đứa con nhà Ambani phải tuân thủ giờ "giới nghiêm" do bố mẹ đặt ra.

Sử dụng phương tiện công cộng

Khi còn hẹn hò, ông Mukesh luôn đón bà Nita bằng chiếc Mercedes sang trọng. Tuy nhiên, đến một ngày Nita gợi ý hai người đi phương tiện công cộng để Mukesh hiểu được một người xuất thân bình thường như bà hàng ngày di chuyển thế nào.

Và cũng từ đó Nita khuyến khích các con làm điều tương tự. Lúc học đại học, cả Isha, Akash lẫn Anant đều dùng phương tiện công cộng chứ không được đưa đón bằng xế hộp sang trọng như những "rich kids" khác.

Sở hữu gần 90 tỷ USD, gia đình giàu nhất châu Á vẫn bắt con đi buýt - Ảnh 4
Hà Nội: Công an phát lệnh truy nã đối tượng nguy hiểm Hùng "cá rô" Lào Cai: Phát hiện thi thể người mẹ ôm con nhảy cầu tự tử Dương Triệu Vũ tố tiếp viên trưởng của Vietnam Airlines có thái độ "côn đồ" Xem tử vi chi tiết tuổi Sửu vào năm Tân Sửu 2021: Thách thức và trở ngại Nghệ An: Phát hiện quả bom còn nguyên kíp nổ khi san lấp đường
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp