Từ 29/1, TP.HCM trở lạnh

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 25/01/2021 11:06 (GMT +7)
Dự báo, từ 29/1, TP.HCM trở lạnh. Riêng chiều tối 28/1, người dân cần đề phòng mưa rào và dông trở lại do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, bắt đầu từ sáng 29/1, TP.HCM trời sẽ trở lạnh, với nền nhiệt thấp nhất trong khoảng từ 19-22 độ C. Riêng chiều tối 28/1, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân khu vực này cần đề phòng trời sẽ mưa rào và dông trở lại.

Theo đó, vào những ngày đầu tuần, tại khu vực TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ trời sẽ tạnh ráo, nắng xuất hiện nhiều hơn vào buổi trưa và chiều. Nhiệt độ tại các khu vực cao nhất phổ biến trong khoảng 29-32 độ C.

Liên quan đến đợt lạnh mới này, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ Lê Đình Quyết cho biết, vào các ngày 28/1 và 1/2 đợt áp cao lạnh tăng cường sẽ khá mạnh, đồng thời áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, có xu hướng lấn tây, sau đó nâng trục và hoạt động ổn định.

Từ 29/1 TP.HCM trở lạnh - Ảnh Thanhnien
Từ 29/1 TP.HCM trở lạnh - Ảnh Thanhnien

Vì vậy, các tỉnh thành thuộc Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp cao lạnh lục địa làm thời tiết sẽ có mưa nhưng giảm so với đợt trước đó, vào sáng sớm có nơi sẽ xuất hiện mù nhẹ, trời se lạnh.

Và từ sáng 29/1, TP.HCM trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi phía bắc miền Đông nhi độ sẽ xuống dưới 19 độ C.

Về chất lượng không khí, các ứng dụng cho thấy vào sáng nay 25/1, tình hình không khí tại khu vực TPHCM khá là khả quan.

Theo đó, ứng dụng PAMAir lúc 6h cho thấy TP.HCM bao trùm bởi màu vàng và xanh, ngưỡng trong lành đến trung bình. Chỉ có diểm đo tại ấp Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, là có chỉ số ở ngưỡng có hại cho sức khỏe.

Đồng thời AirVisual cũng đã đưa ra dự báo 5 ngày tới, rằng chất lượng không khí tại TP.HCM ở ngưỡng xấu. Với chỉ số dao động 100-126 đơn vị và riêng ngày 29/1, chỉ số AQI được dự báo sẽ giảm xuống 100 đơn vị - ngưỡng trung bình.

Cuối tháng này không khí lạnh tăng cường, thời tiết khu vực Bắc Bộ rét đậm Cơ quan khí tượng lên tiếng về tin Tết Nguyên đán sẽ rét đậm, nhiệt độ trung bình 13 - 17 độ C Hà Nội rét đậm, rét hại do không khí lạnh tiếp tục tăng cường
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp