Nhật Bản: Người tự tử trong tháng 10 lớn hơn số người tử vong vì Covid-19

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ hai, 14/12/2020 09:52 (GMT +7)
Các chuyên gia Nhật Bản cho biết đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần và sức khỏe của người dân Nhật trong thời gian vừa qua.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản công bố thông tin giật mình: Số người chết vì tự tử ở Nhật Bản trong tháng 10/2020 cao hơn tổng số người chết vì Covid-19 trong năm nay.

Cụ thể, Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, trong tháng 10, số người tự tử ở "xứ sở hoa anh đào" được ghi nhận là 2.153 người, tăng lên rất nhiều so với con số 1.805 người trong tháng 9 và so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Nhật tính đến cuối tháng 10 là 1.765 người. 

Anh Koki Ozora - người sáng lập trang web tư vấn trực tuyến nhằm phòng chống tự tử tăng cao.
Anh Koki Ozora - người sáng lập trang web tư vấn trực tuyến nhằm phòng chống tự tử tăng cao.

Lý giải về vấn đề này, các chuyên gia Nhật Bản cho rằng tình hình Covid-19 có thể đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của người dân, đặc biệt là phụ nữ. Bằng chứng là tỷ lệ tự tử của nữ giới tăng đến mức 851 ca tử vong, chiếm 83%, so với tỷ lệ tăng lên của nam giới là 1.302 ca, tương đương 22%.

Koki Ozora - Người sáng lập trang web tư vấn trực tuyến nhằm phòng chống tự tử tăng cao -  cho rằng, phụ nữ Nhật chiếm tỷ lệ cao trong số lượng lao động làm việc trong các lĩnh vực ăn uống lưu trú và bán lẻ, những ngành đang rơi vào tình trạng sa thải công nhân ngày càng nghiêm trọng do tình hình đại dịch Covid-19. Ngoài ra, một loạt các ngôi sao của Nhật Bản có số lượng fan nữ đông đảo tự tử trong thời gian gần đây cũng gây ra tình trạng tự tử tăng lên trong cộng đồng.

Nhật Bản được biết đên là quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất trong nhóm G7 (gồm Pháp, Hoa Kỳ, Ý, Đức, Anh và Nhật). Cuộc khủng hoảng tài chính vào những năm 90s đã khiến số người tự tử ở Nhật Bản tăng nhanh đến mức kỷ lục. Đến năm 2003, số người Nhật Bản đã tự kết liễu đời của mình lên đến con số 34.427. Điều đó khiến Chính phủ Nhật Bản đã phải ban hành Đạo luật cơ bản về phòng chống tự tử vào năm 2006.

Trang web tư vấn trực tuyến của Koki Ozora có tên "Anata no Ibasho", hay gọi là "Nơi dành cho bạn", nhằm giúp đỡ những ai đang cảm thấy cô đơn, cần tìm người giãi bày tâm sự. Trang web hiện có khoảng 700 tình nguyện viên, phần lớn đều sống ở nước ngoài với múi giờ khác nhau, sẵn sàng tư vấn trực tuyến từ 10 tối đến lúc rạng sáng - là thời điểm tỷ lệ tự tử lên cao nhất.

Nam tiếp viên hàng không dương tính với nCoV: Sức khỏe đã ổn định sau 10 ngày điều trị Nam tiếp viên hàng không dương tính với nCoV có dấu hiệu trở nặng Nam tiếp viên hàng không vi phạm quy định cách ly có thể bị xử lý hình sự Nam tiếp viên hàng không là F0 của 3 ca Covid-19 mới tại TP.HCM
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp