Trung Quốc: Cấm người dưới 16 tuổi livestream

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ bảy, 24/04/2021 13:37 (GMT +7)
Theo quy định mới của Cục quản lý không gian mạng Trung Quốc, người livestream phải cung cấp tên, tuổi thật, nếu quảng cáo cờ bạc, bán hàng giả sẽ bị cấm.

Cụ thể, theo Global Times đưa tin, ngày 23/4, cơ quan giám sát Internet của Trung Quốc đưa ra các quy tắc mới để điều chỉnh ngành livestream bán hàng đang bùng nổ ở nước này.

Theo các quy tắc được đăng trên trang web của Cục quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC), người phát trực tiếp sẽ phải cung cấp tên thật cũng như số tín dụng xã hội cho các nền tảng livestream. Những thông tin này sau đó phải được chuyển đến cơ quan thuế địa phương. Đặc biệt, người livestream cần phải trên 16 tuổi trừ khi có sự giám sát của người lớn.

Ngoài ra, các nền tảng livestream được yều cầu đẩy mạnh giám sát nội dung phát trực tiếp và phải xử lý ngay lập tức thông tin bất hợp pháp và sai lệch. Bên cạnh đó, các hành vi như quảng bá cờ bạc hoặc giả mạo lượt xem đều sẽ bị cấm. Đồng thời, CAC cũng sẽ thiết lập một danh sách đen gồm những người phát trực tiếp thường xuyên vi phạm.

'Ông hoàng son môi' Lý Giai Kỳ.
"Ông hoàng son môi" Lý Giai Kỳ.

Được biết, quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/5, được cho sẽ hạn chế các hành vi sai phạm của người livestream, quảng cáo sai sự thật và hàng giả đang tràn lan trong ngành công nghiệp phát trực tiếp ở đất nước tỷ dân.

Theo nền tảng phân tích chyxx.com, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, bán hàng trực tuyến phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc. Theo thống kê, các ngành thương mại điện tử phát trực tiếp ước tính trị giá gần 971 tỷ NDT (149 tỷ USD) vào năm 2020, cao hơn gấp đôi so với quy mô 443,8 tỷ NDT vào năm 2019.

Tại Trung Quốc, Taobao của Alibaba, Douyin của ByteDance và Kuaishou do Tencent hậu thuẫn hiện đang dẫn đầu các nền tảng thương mại điện tử phát trực tiếp. Trên khắp đất nước tỷ dân này có đế hàng tră nghìn người đang bán mọi loại hàng hóa thông qua livestream.

Một vài người phát trực tiếp nổi tiếng tại nước này như "ông hoàng son môi" Lý Giai Kỳ và "nữ hoàng livestream" Viya có khả năng đạt doanh số hàng triệu NDT chỉ trong một buổi livestream.

'Nữ hoàng livestream' Viya.
"Nữ hoàng livestream" Viya.

Trong thời điểm nền kinh tế Trung Quốc đang bị tàn phá bởi đại dịch, ngành công nghiệp phát trực tiếp đóng một vai trò tích cực trong việc ngăn chặn tình trạng thất nghiệp, thúc đẩy nhu cầu trong nước cũng như xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, hiện ngành này cũng bộc lộ mặt tối khi nhiều người tiêu dùng cáo buộc một số người phát trực tiếp đã quảng cáo sai sản phẩm, thậm chí cố tình bán sản phẩm giả mạo.

CAC cho biết hiện đang tăng cường giám sát mọi khía cạnh của hoạt động livestream, các quy định mới có ý nghĩa quan trọng đối với việc điều tiết thị trường Internet, duy trì quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

 

Tượng gấu trúc 130 tấn "nằm ngửa selfie" gây sốt ở Trung Quốc Trung Quốc: Người đàn ông đã kết hôn 23 năm mới biết vợ là đàn ông Bộ Giáo dục Trung Quốc đề xuất cấm giáo viên và học sinh yêu nhau
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp