Nữ sinh bị đạp thẳng mặt sau đụng xe: Có khởi tố bị can nếu thương tích 0%?

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 08/12/2020 22:13 (GMT +7)
Việc một nữ sinh va chạm giao thông ngoài đường đã bị người đàn ông đạp vào mặt thô bạo đang gây sự chú ý mạnh mẽ của dư luận.

Về vụ nữ sinh bị nam thanh niên đạp liên tục vào mặt sau va chạm giao thông trên đường Bùi Ngọc Thu, phường Tương Hiệp Bình Dương, chiều 8/12 đại diện Công an TP Thủ Dầu Một cho biết, đơn vị đang lấy lời khai của Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ tại phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để làm rõ vụ việc.

Theo đó, vào 16h40 ngày 7/12 xe máy chở đôi nam nữ trong lúc sang đường đã va chạm với 2 học sinh đi xe đạp điện.

Công an đang lấy lời khai Thành về vụ việc - Ảnh: Infonet
Công an đang lấy lời khai Thành về vụ việc - Ảnh: Infonet

Nữ sinh sau va chạm ngã xuống đường, chưa kịp đứng dậy thì Thành đã lao đến đạp liên tiếp vào mặt, thậm chí sau đó còn dùng đoản côn đánh vào đầu học sinh này. Đến khi người dân khu vực đến căn ngăn, thì gã mới chịu lái xe rời đi. Toàn bộ hành động này được camera an ninh của nhà dân ghi lại được.

Luật sư Hoàng Văn Liêm – Văn phòng Luật sư Quốc tế L&P (Hà Nội) nêu quan điểm: "Theo thông tin báo chí, ban đầu có thể thấy Thành đã có hành vi đánh đập nạn nhân, có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích. Do có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, nên cho dù tỷ lệ thương tật của nạn nhân dưới 11% thì vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 134 về Tội cố ý gây thương tích."

Luật sư Hoàng Liêm cũng phân tích, việc Thành dùng côn đánh vào đầu nạn nhân và chỉ đến khi bị căn ngăn mới không thực hiện tiếp hành vi của mình cũng là một yếu tố rất đáng xem xét.

"Một người bình thường hoàn toàn có thể ý thức được việc dùng côn đánh vào đầu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến tử vong. Trường hợp của Thành chỉ dừng lại khi có sự ngăn cản của người khác. Như vậy, cơ quan điều tra cũng cần phải làm rõ có hay không dấu hiệu phạm tội giết người trong vụ việc này. Trường hợp có dấu hiệu phạm tội giết người thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự, không được xử lý theo Tội cố ý gây thương tích. Ngoài việc bị xem xét trách nhiệm hình sự, Lê Tấn Thành cũng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho nạn nhân gồm thiệt hại về các chi phí như viện phí, sức khỏe, tinh thần… theo quy định của Bộ luật Dân sự.", luật sư Hoàng Liêm cho hay.

Sau va chạm xe máy, gã thanh niên lao vào đánh túi bụi nữ sinh Hà Nội: Hai nữ sinh lớp 9 mất tích khi đi học Vụ nữ sinh ở An Giang tự tử do bức xúc với nhà trường: Công an vào cuộc
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp