Người mắc Covid có nên cạo gió không?

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 25/02/2022 16:31 (GMT +7)
Trên các diễn đàn, mạng xã hội hiện nhiều người chia sẻ “bí kíp” cho F0 để nhanh âm tính như xông hơi, thậm chí cạo gió bằng trứng kèm đồng bạc.
Hashtag #COVID-19 #Kiến thức cần biết #NEWS #Nóng trên MXH

Cạo gió là phương pháp được nhiều người sử dụng để phòng và chữa một số bệnh, đặc biệt là cảm mạo, cảm cúm, cảm lạnh… Trong đó, người ta sẽ sử dụng những vật có cạnh hình cung tròn nhẵn như muỗng nhôm, miệng chén, đĩa sứ, rìa bát, rìa đồng tiền kim loại, lược, sừng trâu, nhẫn bạc, để tác động lên các vị trí khác nhau trên cơ thể.

Liên quan đến phương pháp này, hiện nay trên các diễn đàn, mạng xã hội hiện nhiều người chia sẻ “bí kíp” cho F0 để giúp họ nhanh khỏe như thực hiện xịt nano bạc, xông hơi bằng sả chanh, gừng tỏi, thậm chí cạo gió bằng trứng kèm đồng bạc...

Cạo gió - Ảnh Internet
Cạo gió - Ảnh Internet

>>> Xem thêm: Mỗi ngày ngủ thêm 1 tiếng có thể làm giảm 10kg trọng lượng

Về vấn đề này, chia sẻ với Infonet, BS Lê Xuân Thắng, nguyên bác sĩ Khoa Nội tiêu hoá Bệnh viện Quân y 103, quản trị viên nhóm bác sĩ Quân y hỗ trợ F0 ở Hà Nội cho biết nhiều người nghĩ việc làm này “vô hại” bởi những sản phẩm được dùng toàn bằng thảo dược, thực phẩm an toàn đồng thời là những kinh nghiệm dân gian đã được thực hành qua nhiều đời. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc cạo gió có hiệu quả với bệnh nhân Covid và nếu chỉ làm theo kinh nghiệm truyền miệng mà không tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ thì rất dễ gây nguy hiểm với người bệnh.

Bác sĩ Thắng nhấn mạnh: "Tất cả kinh nghiệm chữa Covid-19 theo kiểu truyền tai như thế này đều rất nguy hiểm. Bởi người bệnh nếu chủ quan làm theo, không điều trị theo bác sĩ thì nguy cơ bệnh tiến triển nặng hơn”.

Ngoài ra, BS Thắng cũng khẳng định việc xông bằng sả chanh không diệt được virus. Việc làm này chỉ ổn định triệu chứng chảy mũi hoặc triệu chứng khác theo tính chất của đông y. 

Đồng thời BS. chuyên khoa cấp 1 Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt-Nga, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Bộ Quốc phòng cũng chia sẻ rằng, những người nhiễm Covid-19 khi sốt và tiến hành xông hơi hoặc đánh gió thì chỉ làm cho đỡ khó chịu chứ không diệt được virus, đặc biệt phương pháp này không thể làm cho virus hết hoặc suy yếu để nhanh âm tính.

Cụ thể bác sĩ Hoàng cho biết: “Ngay cả với các loại thuốc kháng virus hiện nay cũng không có tác dụng tiêu diệt virus mà chỉ ngăn chặn quá trình nhân lên của virus hoặc làm thay đổi mã di truyền của virus khiến virus nhân lên bị thay đổi.

Rất nhiều người thích xông hơi, cạo gió. Nếu sốt thì xông một chút có thể giúp đỡ mệt, chứ xông nhiều càng mệt. Hiện nay chưa có bằng chứng nào cho thấy xông hơi diệt được virus. Việc đánh gió bằng đồng bạc cũng vậy, không thể giúp diệt được virus nên không có chuyện đánh gió giúp nhanh âm tính".

Chuyên gia y tế lý giải thắc mắc, việc cạo gió có giúp 'thổi bay' Covid-19 nhanh hơn không - Ảnh minh họa
Chuyên gia y tế lý giải thắc mắc, việc cạo gió có giúp 'thổi bay' Covid-19 nhanh hơn không - Ảnh minh họa

Đồng quan điểm, BS chuyên khoa truyền nhiễm Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh cũng cho rằng việc mọi người mách nhau cách xịt nano bạc, cạo gió bằng đồng bạc, xông tỏi, gừng... để nhanh âm tính là không có cơ sở và hoàn toàn không đúng, không có hiệu quả.

6 bước chỉ nằm và tập thở để khỏi bệnh dành cho F0 đều trị tại nhà Có con là F0, lao động phải nghỉ làm để chăm cũng sẽ được hưởng tiền trợ cấp F0 không khai báo với trạm y tế sẽ bị mất 2 khoản tiền, tối thiểu 10 triệu đồng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp