Con gái đầu của vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương đã qua đời ở Pháp

Thu Trần Đăng lúc: Thứ bảy, 23/01/2021 20:56 (GMT +7)
Công chúa Nguyễn Phúc Phương Mai, con gái đầu của vua Bảo Đại (1913-1997) và Nam Phương Hoàng hậu đã qua đời tại Pháp ở tuổi 83.

Theo tuần san Paris Match (Pháp) đưa tin, công chúa Nguyễn Phúc Phương Mai, con gái đầu của vua Bảo Đại (1913-1997) và Nam Phương Hoàng hậu đã qua đời tại Pháp vào ngày 16/1 vừa qua, hưởng thọ 83 tuổi.

Nguồn tin cũng đưa tin tang lễ của bà Phương Mai (sinh năm 1937) sẽ được tổ chức vào ngày 21/1 sắp tới.

Được biết, Nam Phương Hoàng hậu - người vợ đầu của vua Bảo Đại đã sinh cho ông 5 người con là Hoàng thái tử Bảo Long, hoàng nữ Phương Mai, Phương Liên, Phương Dung và hoàng tử út Bảo Thăng.

Con gái đầu của vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương đã qua đời ở Pháp  - Ảnh 1

Năm 1945, vua Bảo Đại thoái vị và ra Hà Nội làm cố vấn. Nam Phương Hoàng hậu một mình sống tại cung An Định (Huế) để chăm lo cho các con. Đến năm 1947, hoàng hậu đã đưa các con sang Pháp định cư và dành trọn những năm tháng cuối đời ở Pháp.

Theo Paris Match, vào năm 1971, Công chúa Phương Mai đã kết hôn với ông Pietro Badoglio (1939-1992), -công tước xứ Addis Abeba thứ nhì. Được biết, chồng bà là cháu nội của Pietro Badoglio (1871-1956), công tước xứ Addis Abeba thứ nhất, cựu thủ tướng Italy (giai đoạn 1943-1944).

Trong số những người con của vua Bảo Đại, công chúa Phương Mai là người gần gũi với ông nhất, cũng là người giữ rất nhiều kỷ vật của cha.

Thỏ Ngọc của Tây du ký 1986: Tài năng, xinh đẹp, giàu sang và cô đơn Trịnh Sảng rao bán căn penthouse 23 triệu USD sau vụ bê bối mang thai hộ Dân tình tranh cãi việc dàn Hậu lo tám chuyện, bấm điện thoại khi tham gia sự kiện
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp