Đến ngày 11/2, Hà Nội không còn vùng đỏ, vùng cam

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 12/02/2022 09:35 (GMT +7)
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết tính đến ngày 11/2, TP không có xã, phường, thị trấn nào có dịch ở cấp độ 3 (vùng cam) và 4 (vùng đỏ).
Hashtag #COVID-19 #Covid ở Hà Nội #NEWS #Nóng trên MXH

Cụ thể vào ngày 11/2/2022, UBND TP Hà Nội đã phát đi thông báo đánh giá cấp độ trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Theo đó, ở quy mô xã, phường, thị trấn, tính đến ngày 11/2 Hà Nội có 43 địa phương cấp độ 2 tương đương vùng vàng, 536 địa phương cấp độ 1 tương đương vùng xanh. Và Hà Nội không còn xã, phường, thị trấn nào có dịch ở cấp độ 3 tương đương vùng cam và 4 tức vùng đỏ.

Đến ngày 11/2, Hà Nội không còn vùng đỏ, vùng cam - Ảnh TTXVN
Đến ngày 11/2, Hà Nội không còn vùng đỏ, vùng cam - Ảnh TTXVN

>>> Xem thêm: Rằm tháng Giêng 2022: Nên cúng vào giờ này để gia chủ đón nhiều tài lộc, cả năm bình an

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP, Zing đưa tin, CDC Hà Nội cho biết 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận thêm 2.908 ca mắc Covid-19. Cùng ngày, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết tính từ ngày 26/1 đến 10/2, trung bình thành phố ghi nhận mỗi ngày 2.835 ca, như vậy so với giai đoạn trước đã giảm nhẹ.

Tuy nhiên, Sở cho rằng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong tuần tiếp theo, Hà Nội có thể ghi nhận số ca mắc tăng và hiện mức giảm có thể là "giả tạo". Chính vì vậy, công tác chống dịch của thành phố vẫn đang được tổ chức quyết liệt, tỷ lệ bệnh nhân nặng, tỷ lệ tử vong trên địa bàn TP vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Đến ngày 11/2, Hà Nội không còn vùng đỏ, vùng cam - Ảnh 2

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, việc thành phố mở cửa trở lại một số dịch vụ, ngành nghề như vận tải, du lịch, giao thương quốc tế…  thời gian tới có thể dẫn đến nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập mạnh. Vì thế, yêu cầu các địa phương cần theo dõi chặt chẽ và để bảo đảm việc phục hồi phát triển kinh tế và an ninh y tế cần áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, linh hoạt.

Tính từ ngày  29/4 đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng số ca mắc COVID-19 là 165.817 ca.

Cách làm giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi sống cùng nhà với F0 Bộ Y tế Nhật Bản phê chuẩn việc sử dụng thuốc viên điều trị COVID-19 dạng uống của Pfizer Dấu hiệu trẻ bị di chứng hậu Covid-19 và cách chăm sóc
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp