Nam sinh tử vong do lật bè ở Hà Tĩnh: Gia đình và xã đưa lý do mâu thuẫn

IG Đăng lúc: Thứ năm, 22/10/2020 17:54 (GMT +7)
Nam sinh 17 tuổi chèo bè đi giữa dòng lũ bị lật và tử vong. Gia đình nạn nhân nói rằng chèo bè đi nhận cứu trợ trong khi xã khẳng định là đi thả lưới.

Ngày 22/10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo UBND xã Thạch Thắng (Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh bị lũ cuốn tử vong.

Cụ thể, khoảng 16h chiều 21/10, em H.T.Q. (17 tuổi, học sinh Trường THPT Cẩm Bình, trú ở xã Thạch Thắng) chèo bè kết bằng cây chuối đi thả lưới đánh cá, cách nhà khoảng 400m thì bè bị lật và nam sinh tử vong do đuối nước.

Bạn bè vẫn cố vượt lũ vào thăm hỏi gia đình nạn nhân. Ảnh: Tuổi trẻ.
Bạn bè vẫn cố vượt lũ vào thăm hỏi gia đình nạn nhân. Ảnh: Tuổi trẻ.

Đến 9h sáng ngày 22/10, thi thể của nam sinh được lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao về gia đình lo hậu sự. Tuy nhiên, chiều 21/10 khi biết tin về con trai mình bị đuối nước, gia đình nạn nhân khẳng định, nam sinh đã nghe mọi người gọi có cơm cứu trợ về nên chèo bè vượt lũ đi nhận sau nhiều ngày nhà bị ngập sâu, chỉ ăn mì tôm sống.

Về vấn đề có nhiều thông tin trái chiều cho rằng nạn nhân tử vong do chèo bè đi nhận cơm cứu trợ hay đi thả lưới, lãnh đạo UBND xã Thạch Thắng khẳng định nạn nhân tử vong do đi thả lưới chứ không phải đi nhận cơm cứu trợ.

“Sở Khanh” lừa tình 7 phụ nữ: Cha già 72 tuổi xin trả nợ thay con Hàn Quốc: 13 người chết sau tiêm vaccine cúm NASA đặt hàng Nokia xây dựng mạng di động trên mặt trăng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp