Vừa đăng quang, Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc đã bị chê bai thậm tệ nhan sắc

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 11/12/2020 09:14 (GMT +7)
Tôn Gia Hân đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2020, nhưng bị chê già hơn tuổi, khuôn miệng xấu.

Trang Sohu đưa tin, tối 9/12 tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, thí sinh Tôn Gia Hân, 21 tuổi đã vượt 86 thí sinh trong vòng chung kết để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2020. 

Sau khi đăng quang, Tôn Gia Hân đã nhận được vương miện "Hollow Valley Orchid" trị giá 800.000 USD và bộ trang phục đính ngọc trai, đá quý có giá 500.000 USD, tổng trị giá lên tới 764.000 đô la (tương đương 17,6 tỷ đồng).

Đồng thời cô cũng là người đẹp thứ 19 của Trung Quốc đại diện cho quốc gia này tham gia cuộc thi Miss Universe 2020. Nhưng nhiều khán giả cho hay, với nhan sắc tầm trung này của Gia Hân, hộ không kỳ vọng cô tiến sâu.

Tôn Gia Hân - tân Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc vừa đăng quang
Tôn Gia Hân - tân Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc vừa đăng quang

Ngay khi vừa đăng quang, nhiều cư dân mạng đã cho rằng vẻ đẹp của cô sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh không nổi bật, kém hơn hẳn so với các thí sinh khác.

Hơn nữa tân Hoa hậu còn bị chê già hơn tuổi, khuôn miệng xấu, kém nổi bật hơn người tiền nhiệm. Kỹ năng trình diễn của cô cũng chưa được thu hút. 

Nhưng theo Sina, lợi thế duy nhất Gia Hân có được chính là khả năng giao tiếp trôi chảy và chiều cao 1,8m.

Quả thực so sánh nhan sắc khi đăng quang và ảnh photoshop thì mới thấy đúng là "một trời một vực".

Nhan sắc của Tôn Gia Hân gây tranh cãi trên MXH ngay sau khi cô được trao vương miện.
Nhan sắc của Tôn Gia Hân gây tranh cãi trên MXH ngay sau khi cô được trao vương miện.
Sống mũi, hàm răng và 2 gò má của Tôn Gia Hân bị netizen chê bai không tiếc lời.
Sống mũi, hàm răng và 2 gò má của Tôn Gia Hân bị netizen chê bai không tiếc lời.
Đứng chung với dàn người đẹp, nhan sắc Tôn Gia Hân không có gì nổi bật.
Đứng chung với dàn người đẹp, nhan sắc Tôn Gia Hân không có gì nổi bật.
Lợi thế của Tôn Gia Hân là chiều cao 1,8m.
Lợi thế của Tôn Gia Hân là chiều cao 1,8m.
Hình ảnh của Tô Gia Hân đã qua chỉnh sửa...
Hình ảnh của Tô Gia Hân đã qua chỉnh sửa...
Việc nhan sắc trong những bộ ảnh được tung ra rất khác biệt so với ảnh thường nhật của cô.
Việc nhan sắc trong những bộ ảnh được tung ra rất khác biệt so với ảnh thường nhật của cô.
Những bức ảnh trên Weibo của Tôn Gia Hân được lôi ra so sánh và chê bai.
Những bức ảnh trên Weibo của Tôn Gia Hân được lôi ra so sánh và chê bai.
Ảnh đời thực chưa qua chỉnh sửa của tân Hoa hậu khác biệt rất nhiều.
Ảnh đời thực chưa qua chỉnh sửa của tân Hoa hậu khác biệt rất nhiều.

Miss Universe China được tổ chức lần đầu năm 1952 nhưng phải tới năm 2002, cô gái thắng cuộc thi này mới được cấp phép tham gia Miss Universe phiên bản quốc tế. Trước Tôn Gia Hân, Hoa hậu hoàn vũ Trung Quốc năm 2014 Hứa Nãi Thanh cũng bị cộng đồng mạng chê kém xinh.

Hiệu trưởng Trường Kinh tế quốc dân lên tiếng về bức ảnh "chắp tay báo cáo hoa hậu" Hoa hậu Phạm Hương cho biết con trai Maximus giống cô ở sự tự lập Hoa hậu thế giới người Việt tại Pháp bất cẩn lộ ngực ở sàn diễn thời trang
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp