Người dân Hà Nội sẽ được phát phiếu đi chợ tuần 4 lần

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 28/07/2021 12:11 (GMT +7)
Để bảo đảm đời sống người dân vẫn diễn ra bình thường, mỗi hộ sẽ được cấp phiếu để đi chợ trong 15 ngày giãn cách xã hội.
Hashtag #Covid ở Hà Nội #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thủ đô diễn biến vô cùng phức tạp, nhất là từ ngày 4/7, các ca mắc mới có xu hướng tăng, nhiều ca trong cộng đồng được phát hiện thông qua khám sàng lọc, ho sốt. Do đó, từ 6h ngày 24/7, Hà Nội đã tiến hành giãn cách xã hội. Theo chỉ đạo của UBND TP người dân trên địa bàn sẽ ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, như: Mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác...

Chính vì vậy để bảo đảm giãn cách xã hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu các quận, huyện, thị xã cần nhanh chóng triển khai ngay mô hình phát phiếu đi chợ, siêu thị cho người dân.

Trong đó, mỗi hộ dân sẽ được cấp phiếu để đi chợ trong 15 ngày giãn cách xã hội. Mỗi phiếu có ghi rõ họ tên đại diện hộ gia đình, địa chỉ nơi ở. 1 hộ mỗi tuần có thể đi chợ 4 lần, luân phiên vào một khung giờ nhất định theo ngày chẵn hoặc lẻ và chủ nhật. Thời gian đi chợ mỗi ngày được khống chế trong vòng một giờ, nhằm hạn chế việc lây nhiễm chéo có thể xảy ra.

Thẻ đi chợ luân phiên được phường Nhật Tân phát tận hộ gia đình, áp dụng từ 27/7. Ảnh: VnExpress
Thẻ đi chợ luân phiên được phường Nhật Tân phát tận hộ gia đình, áp dụng từ 27/7. Ảnh: VnExpress

Đồng thời để đảm bảo kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian vàng 15 ngày thực hiện giãn cách, Bí thư Hà Nội y cầu Ban cán sự Đảng UBND thành phố kết hợp với các cơ quan chức năng, ban ngành có liên quan cần bố trí đủ chốt để kiểm soát, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc giãn cách, nhất là ở địa bàn giáp ranh.

Ngoài ra, nhằm duy trì hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 trong kịch bản xấu hơn và dịch kéo dài hơn, ông Dũng cũng yêu cầu các cấp, ngành cần tăng cường hơn nữa công tác chuẩn bị để bảo đảm điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị và lực lượng tham gia; chủ động, tránh mất kiểm soát trong mọi tình huống.

Người dân Hà Nội sẽ được phát phiếu đi chợ tuần 4 lần - Ảnh 2

Trước đó, do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố cũng như nhiều tỉnh thành trên cả nước diễn biến vô cùng phức tạp, từ chiều 26/7, phường Nhật Tân, phường Bưởi (quận Tây Hồ) đã bắt đầu phát phiếu cho người dân đi chợ theo ngày chẵn - lẻ, áp dụng từ ngày 27/7.

Bị dị ứng có được tiêm vaccine Covid-19 không? Bộ Y tế thu hồi công văn có danh mục 12 sản phẩm cổ truyền hỗ trợ điều trị Covid-19 Trường hợp đã mắc Covid-19 có cần tiêm vắc xin nữa không?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp