Thêm vụ sạt lở ở xã Trà Mai: 1 người bị vùi lấp, 1 người thoát nạn

Thu Trần Đăng lúc: Thứ sáu, 30/10/2020 13:17 (GMT +7)
Ông Hồ Quang Bửu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, chiều 29/10 xảy ra một vụ sạt lở đất ở xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.
Hashtag #Sạt lở đất #Sạt lở đất ở Quảng Nam #NEWS #Nóng trên MXH

Sáng 30/10, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho biết chiều 29/10 trên địa bàn xã Trà Mai xảy ra vụ sạt lở khiến 1 người mất tích, 1 bị thương nặng.

Danh tính nạn nhân tử vong là Hồ Văn Điều, người bị thương là Hồ Văn Diện. "Chúng tôi đã cử lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, việc tìm kiếm tạm dừng vào trưa nay vì trời đổ mưa, khu vực này có nguy cơ sạt lở tiếp", ông Dũng chia sẻ.

Thêm vụ sạt lở ở xã Trà Mai: 1 người bị vùi lấp, 1 người thoát nạn - Ảnh 1

Liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn ở xã Trà Leng, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết bộ đội biên phòng đang đưa 3 chó nghiệp vụ vào hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đưa thiết bị bay không người lái để tìm kiếm tung tích các nạn nhân còn mất tích trên sông và hồ thủy điện Sông Tranh 2.

Thêm vụ sạt lở ở xã Trà Mai: 1 người bị vùi lấp, 1 người thoát nạn - Ảnh 2

Đại tá Vũ Hồng Sơn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372, cho biết đơn vị đã chuẩn bị nhiều máy bay trực thăng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng bay vào huyện Nam Trà My và Phước Sơn để tham gia cứu hộ, cứu nạn, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho người bị cô lập.

Tại huyện Phước Sơn, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, đang chủ trì cuộc họp bàn phương án tiếp cận xã Phước Lộc để cứu hộ, cứu nạn 8 nạn nhân mất tích và 200 công nhân bị cô lập do sạt lở đất chiều 28/10.

Tìm thấy thi thể trẻ em ở Trà Leng khi đào bới đất đá bằng tay Vụ sạt lở ở Nam Trà My: 21 người người may mắn chạy thoát Sạt lở đất ở Nam Trà My: Động viên, giữ học trò Trà Leng ở lại trường
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp